Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, nghệ thuật để phục vụ quân và dân nơi biên giới

Trong thời gian qua, mặc dù quân số mỏng, chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm, nhưng cán bộ, chiến sĩ các tổ, đội tuyên truyền văn hóa (TTVH) của BĐBP luôn nỗ lực, cố gắng, đổi mới, sáng tạo, xây dựng nhiều tác phẩm có chất lượng nghệ thuật cao, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và đồng bào nơi biên giới. Báo Biên phòng đã có cuộc trao đổi với Đại tá Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP về vấn đề này.

Đại tá Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP. Ảnh: Thùy Trang

- Những năm gần đây, các tổ, đội TTVH của lực lượng BĐBP đã có nhiều hoạt động nổi bật, đề nghị đồng chí cho biết cụ thể hơn về vấn đề này?

- BĐBP hiện nay có 44 đội TTVH và trên 400 tổ TTVH trên khắp các tuyến biên giới, hải đảo. Đội ngũ này đã không quản ngại khó khăn, vất vả, mang lời ca tiếng hát đến tận các thôn, bản, vùng sâu, vùng xa để phục vụ bộ đội và nhân dân. Bằng các chương trình văn nghệ, chiếu video, tuyên truyền thông tin, các tổ, đội TTVH đã tích cực bám địa bàn, hoạt động thường xuyên và hiệu quả, được cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa đón nhận. Đặc biệt, tại các khu vực được xem là “điểm nóng” trên biên giới, ngoài biểu diễn văn nghệ, các tổ, đội TTVH còn lồng ghép tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng, ngành văn hóa địa phương, hằng năm tổ chức từ 2-3 đợt tuyên truyền, biểu diễn phục vụ cán bộ, chiến sĩ và đồng bào, nhất là ở những nơi xa xôi như Trường Sa, nhà giàn DK1..., để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người xem. Nhiều tỉnh, thành phố đã tổ chức liên hoan các tổ TTVH, qua đó, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ ở khu vực biên giới. Tiêu biểu như BĐBP các tỉnh: Sơn La, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Kon Tum, Đắk Lắk, Long An, Kiên Giang...

Chương trình “Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên các tuyến biên giới, hải đảo” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Tư lệnh thực hiện đã và đang đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Hằng năm, Bộ Tư lệnh BĐBP và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đều tổ chức liên hoan tổ, đội TTVH nhằm tăng cường giao lưu, học hỏi, nâng cao chất lượng nghệ thuật. Thông qua hoạt động này, đã có hàng trăm tiết mục, từ ca, múa đến độc tấu nhạc cụ dân tộc, tiểu phẩm kịch thông tin... được người xem mến mộ.

Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ các tổ, đội TTVH còn trực tiếp tham gia xây dựng các chuyên mục “Vì chủ quyền, an ninh biên giới” (41/44 tỉnh, thành phố có biên giới) trên đài phát thanh - truyền hình các địa phương. Nhiều đơn vị đã xây dựng các dự án sưu tầm, bảo tồn văn hóa dân gian như tổ, đội TTVH BĐBP các tỉnh: Lai Châu, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Đắk Lắk, Bà Rịa - Vũng Tàu...

- Hoạt động của các tổ, đội TTVH đã mang lại hiệu quả như thế nào trong việc nâng cao đời sống tinh thần cũng như bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, thưa Đại tá?

- Với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng về loại hình, cách thức thể hiện, các tổ, đội TTVH của BĐBP đã phát huy các giá trị di sản văn hóa của nghệ thuật dân gian, văn hóa của từng vùng, miền, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc nơi biên giới. Các đơn vị đã mang đến cho người xem hàng trăm tiết mục (ca, múa, kịch, độc tấu nhạc cụ dân tộc, tiểu phẩm kịch thông tin...) với nội dung phong phú, hình thức đa dạng, phản ánh sâu đậm nét văn hóa đặc sắc của từng vùng, miền, từng dân tộc trên biên giới, bờ biển, hải đảo. Trong đó, các tiểu phẩm kịch thông tin đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm, tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các vấn đề liên quan đến chính sách dân tộc, tôn giáo, phổ biến, giáo dục pháp luật, xóa đói giảm nghèo, xây dựng làng, bản văn hóa, xây dựng nông thôn mới...

Tiết mục tham gia hội diễn của Đội TTVH BĐBP tỉnh Long An. Ảnh: Thanh Thuận

Qua thực tế hoạt động ở cơ sở, các lần tham gia liên hoan, hội diễn tổ, đội TTVH, chất lượng nghệ thuật của các đơn vị có bước tiến vượt bậc, đạt tới tầm nghệ thuật chuyên nghiệp như BĐBP các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Bình Phước, Đắk Lắk, Kiên Giang, thành phố Hồ Chí Minh...

Nhiều đội TTVH được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, thành phố xem như một đơn vị nòng cốt trong hoạt động văn hóa của địa phương, được lựa chọn đi biểu diễn phục vụ nhân dân các nước láng giềng. Tiêu biểu như BĐBP các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam...

- Để đáp ứng công tác TTVH trong tình hình mới, các tổ, đội TTVH cần có hướng đi, sự đổi mới như thế nào, thưa Đại tá?

- Các tổ, đội TTVH BĐBP cần tiếp tục được củng cố, kiện toàn, đầu tư trang thiết bị, phương tiện và tổ chức tập huấn chuyên môn cho cán bộ, chiến sĩ làm công tác này ở BĐBP các tỉnh, thành phố. Thường xuyên nâng cao chất lượng các tiết mục biểu diễn để không ngừng nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào các dân tộc và cán bộ, chiến sĩ trên biên giới, biển đảo, nhất là những điểm nóng, góp phần ổn định an ninh, trật tự địa bàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.

Mặt khác, mỗi cán bộ, nhân viên TTVH cần xác định rõ nhiệm vụ, ý chí quyết tâm tự học, tự rèn. Chủ động nghiên cứu xây dựng các kịch bản, chương trình, tiết mục biểu diễn, không ngừng phát huy tinh thần sáng tạo, đổi mới khi dàn dựng các tiết mục biểu diễn mới...

Hằng năm, Bộ Tư lệnh BĐBP và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục tổ chức Liên hoan Đội TTVH các tuyến biên giới. Qua đó, thực hiện có hiệu quả Chương trình “Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên các tuyến biên giới, hải đảo”.

Thùy Trang (thực hiện)

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/nang-cao-chat-luong-hoat-dong-van-hoa-nghe-thuat-de-phuc-vu-quan-va-dan-noi-bien-gioi/