Nâng cao chất lượng hội viên trong môi trường hội nhập quốc tế

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN Thào Xuân Sùng nhấn mạnh, thời gian tới Hội ND tỉnh Quảng Nam cần tiếp tục phát triển hội viên theo hướng mở rộng đến trí thức, sinh viên ra trường về làm nông nghiệp, sinh sống ở nông thôn. Việc phát triển, xây dựng đi đôi với nâng cao chất lượng hội viên và hoạt động của cơ sở, chi, tổ Hội để nâng cao khả năng làm việc trong môi trường hội nhập quốc tế.

Chủ tịch Thào Xuân Sùng khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy Quảng Nam, của Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN và sự phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi của cả hệ thống chính trị các cấp, Ban Chấp hành Hội ND tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Hội và vận động hội viên cùng đồng bào nông dân thực hiện tốt 3 phong trào lớn và 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội.

Đồng chí Thào Xuân Sùng - Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - phát biểu tại đại hội. Ảnh: T.H

Hội ND tỉnh đã chủ động tham mưu đúng đắn cho Tỉnh ủy và phối hợp với Ủy ban nhân dân tổ chức thực hiện tích cực, sáng tạo Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa X, Kết luận số 61/2009 của Ban Bí thư và Quyết định số 673/2011 của Thủ tướng Chính phủ nhằm phát huy vai trò chủ thể của giai cấp nông dân. “Tôi tin tưởng rằng kết quả và thành công của đại hội lần này sẽ tạo ra những đột phá quan trọng, mở ra thời kỳ phát triển mới trong công tác Hội và phong trào nông dân, góp phần xứng đáng vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng” - Chủ tịch Thào Xuân Sùng nhấn mạnh.

Chủ tịch Thào Xuân Sùng đề nghị, nhiệm kỳ tới Hội ND tỉnh Quảng Nam cần tập trung tham mưu thật tốt cho các cấp ủy, tổ chức Đảng để lựa chọn và bố trí những cán bộ có bản lĩnh chính trị, có năng lực công tác nông vận, có phẩm chất đạo đức, biết yêu thương nông dân, tôn trọng nông dân, gần gũi nông dân...

Hội cần quan tâm tập huấn, cập nhật những kiến thức mới về kỹ năng canh tác nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao cho cán bộ, hội viên, nông dân; hỗ trợ nông dân về vật tư nông nghiệp, vốn, khoa học kỹ thuật, trợ giúp pháp lý, liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Tiếp tục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện tốt chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đẩy mạnh xây dựng NTM, phát triển kinh tế nông thôn, phát huy vai trò chủ thể của giai cấp nông dân, và vai trò nòng cốt của Hội NDVN...

Trương Hồng ghi

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nong-thon-moi/nang-cao-chat-luong-hoi-vien-trong-moi-truong-hoi-nhap-quoc-te-912297.html