Nâng cao chất lượng khám và điều trị các bệnh về mắt cho người dân

Khắc phục khó khăn do thiếu vật tư y tế, hóa chất từ năm 2023, Bệnh viện Mắt Ninh Bình hiện đã đảm bảo đủ các điều kiện, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động khám và điều trị các bệnh về mắt cho người dân.

Nhiều kỹ thuật mới được Bệnh viện Mắt Ninh Bình ứng dụng trong khám, chữa bệnh cho người dân.

Bác sỹ Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Mắt Ninh Bình cho biết: Năm 2023, do thiếu vật tư y tế, hóa chất nên số lượng bệnh nhân phẫu thuật đục thủy tinh thể giảm nhiều, các tiêu bản xét nghiệm cũng giảm dẫn đến tỷ lệ người bệnh chuyển tuyến tăng hơn so với năm 2022. Khắc phục tình trạng này, từ cuối năm 2023 Bệnh viện đã tập trung triển khai đấu thầu thuốc và đảm bảo cung ứng cơ bản thuốc phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho người dân.

Giải quyết được những khó khăn từ công tác đấu thầu, Bệnh viện đã tập trung các giải pháp để từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, trong đó chú trọng đẩy mạnh các kỹ thuật mũi nhọn, là thế mạnh của Bệnh viện trong nhiều năm qua là phẫu thuật đục thủy tinh thể, tiêm nội nhãn điều trị bệnh võng mạc tiểu đường, phẫu thuật mộng…

Tại Khoa Khám bệnh của Bệnh viện, khu đón tiếp rộng rãi, khang trang, có triển khai hệ thống lấy số thứ tự và hiển thị số thứ tự khám chữa bệnh nên thuận lợi cho người dân đến khám bệnh.

Lần đầu tiên đến khám tại Bệnh viện, bà Đặng Thị Thanh (xóm 11 xã Quang Thiện, Kim Sơn) chia sẻ: Tôi thấy mắt ngày càng kém, nhìn không rõ, đã đi khám ở chỗ khác thì được chỉ định thay thủy tinh thể nên hết sức lo lắng. Tôi quyết định lên Bệnh viện Mắt Ninh Bình khám kiểm tra lại vì nghĩ đây là bệnh viện chuyên khoa về mắt tuyến tỉnh. May quá, sau khi khám và được bác sỹ tư vấn, tôi mới biết thị lực của 2 mắt chưa đến mức phải phẫu thuật thay thủy tinh thể mà chỉ cần chăm sóc theo hướng dẫn của bác sỹ, thực hiện đeo kính lão đã thấy sáng lên vài phần. Lần đầu tiên đến khám bệnh, tôi thấy Bệnh viện khang trang, sạch sẽ, bác sỹ lại ân cần đón tiếp, giải thích, hướng dẫn tận tình nên rất yên tâm…

Bác sỹ Phạm Thị Hạnh, Khoa Khám bệnh cho biết: Với lượng bệnh nhân đến khám đông, từ 120-160 lượt người bệnh/ngày, Khoa Khám bệnh đón tiếp và khám cho bệnh nhân đủ các lứa tuổi với nhiều triệu chứng bệnh: viêm kết giác mạc, glocom, tật khúc xạ, viêm đáy mắt, đục thủy tinh thể… Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cùng với việc khám bệnh cho người dân, các bác sỹ còn tư vấn, hướng dẫn người dân cách chăm sóc sức khỏe về mắt, cách điều trị một số bệnh về mắt thông thường để góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết cho người dân đối với việc phòng chống các bệnh về mắt, tạo sự tin tưởng, yên tâm cho người bệnh với các chẩn đoán, chỉ định điều trị của bác sỹ.

Người dân chờ đến lượt khám tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Mắt Ninh Bình.

Cùng với nỗ lực của Khoa Khám bệnh, các khoa, phòng tại Bệnh viện đều tập trung nhân lực, tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám, điều trị các bệnh về mắt của người dân.

Bác sỹ Nguyễn Phi Hùng (Khoa Đáy mắt-Glocom) cho biết: Tại Khoa Đáy mắt-Glocom, trong nhiều kỹ thuật được áp dụng để điều trị cho người bệnh, kỹ thuật tiêm nội nhãn điều trị bệnh võng mạc tiểu đường đã và đang được triển khai hiệu quả, phục vụ tốt nhu cầu người bệnh. Đây là kỹ thuật áp dụng với người bệnh mắc bệnh tiểu đường, bị mắc võng mạc tiểu đường. Đối với những bệnh nhân mắc tiểu đường từ 5 năm trở đi có nguy cơ biến chứng tăng dần, đặc biệt là đối với bệnh nhân đáp ứng kém với điều trị tiểu đường khi giảm thị lực, nhìn mờ, nhìn méo hình, thay đổi màu sắc, gây khó chịu và bất tiện trong sinh hoạt. Khi áp dụng kỹ thuật tiêm thuốc nội nhãn sẽ giúp bệnh nhân khôi phục một phần thị lực, tránh những biến chứng tiếp theo nặng hơn của bệnh.

Cùng với việc tập trung phát triển và duy trì các kỹ thuật mới, kỹ thuật mũi nhọn, công tác cải tiến chất lượng bệnh viện được chú trọng, sửa đổi, bổ sung các "Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh" và triển khai các biện pháp giám sát việc tuân thủ, rà soát và tiếp tục hoàn thiện theo bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện năm 2023.

Bệnh viện đã ứng dụng công nghệ thông tin vào hầu hết các hoạt động quản lý điều hành, khám chữa bệnh, quản lý tài chính, đấu thầu, mua sắm công ... tiến tới chuyển đổi số toàn diện các hoạt động để đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh trong tình hình mới.

Hiện nay tại Bệnh viện, người dân đến khám chữa bệnh bệnh đều thông qua hệ thống lấy số thứ tự khám chữa bệnh, triển khai khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chíp, ứng dụng VNeID, VssID, thẻ bảo hiểm y tế; thanh toán không dùng tiền mặt, thực hiện quét mã Qr-code đã đáp ứng nhu cầu của người bệnh trong thanh toán một cách thuận lợi.

Bệnh viện đã triển khai hệ thống kê đơn thuốc điện tử, liên thông hệ thống kê đơn thuốc quốc gia và gửi đơn thuốc điện tử cho người bệnh qua ứng dụng Yte-Box. Tiếp tục thực hiện kết nối liên thông dữ liệu khám, chữa bệnh lên cổng dữ liệu của Bộ Y tế và cổng tiếp nhận hệ thống thông tin giám định BHYT theo quy định, tỷ lệ gửi thông tin lên cổng tiếp nhận của BHXH tỉnh đạt 100%. Hiện Bệnh viện đang nâng cấp hệ thống quản lý thông tin bệnh viện (HIS) để đáp ứng trích chuyển dữ liệu theo quyết định 130/QĐ-BYT theo đúng lộ trình…

Với những nỗ lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, từ đầu năm 2024 đến nay, hoạt động khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đi vào nền nếp, chất lượng khám chữa bệnh từng bước được nâng cao. Số lượng bệnh nhân đến khám và một số dịch vụ kỹ thuật có tăng hơn so với năm 2022 như: dịch vụ kỹ thuật tiêm nội nhãn điều trị bệnh võng mạc tiểu đường, phẫu thuật mộng... Năm 2023 Bệnh viện đã đón tiếp và khám cho 24.428 lượt người, thực hiện được 2.291 ca phẫu thuật, trong đó có 494 ca phẫu thuật Phaco; quý I năm 2024 có 5.695 lượt khám bệnh; thực hiện được 662 ca phẫu thuật, trong đó có 422 ca phẫu thuật Phaco.

Bùi Diệu-Minh Quang

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/nang-cao-chat-luong-kham-va-dieu-tri-cac-benh-ve-mat-cho/d202404180853329.htm