Nâng cao chất lượng không gian văn hóa đọc

Những năm qua, việc ra đời các phố sách, nâng cấp thư viện, tổ chức hội sách, tủ sách cộng đồng… đã và đang tạo ra những không gian lan tỏa văn hóa đọc, thúc đẩy thói quen đọc sách của người dân.

Điểm đến của những người yêu sách

Có mặt tại Phố sách Hà Nội (Phố 19 tháng 12, quận Hoàn Kiếm) trong một ngày giữa tháng 5, chị Nguyễn Thị Hương (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) dẫn con gái đi tham gia các hoạt động diễn ra tại đây. Chị Hương cho biết: “Tôi và gia đình rất hay đến phố sách vào mỗi dịp cuối tuần. Là một công dân Thủ đô, tôi tự hào vì có một không gian văn hóa tuyệt vời là Phố sách Hà Nội để giới thiệu với mọi người. Bên cạnh đó, khi đến đây, tôi cũng tìm được những cuốn sách hay, được gặp gỡ, giao lưu với các tác giả và những người yêu sách…”.

Những năm qua, Phố sách Hà Nội đã được đầu tư, đổi mới, nâng cao chất lượng, thu hút nhiều người. Ảnh: K.Tiến.

Những năm qua, Phố sách Hà Nội đã được đầu tư, đổi mới, nâng cao chất lượng, thu hút nhiều người. Ảnh: K.Tiến.

Phố sách Hà Nội đi vào hoạt động từ năm 2017, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, do UBND quận Hoàn Kiếm chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội và các đơn vị thực hiện. Nơi đây có nhiều gian hàng sách, có gian hàng hoa, không gian cà phê sách, khu đọc sách, góc trải nghiệm, quảng trường sân khấu trung tâm… Đây cũng là địa điểm thường xuyên tổ chức giới thiệu, trưng bày sách, giao lưu tác giả, tác phẩm và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Đặc biệt, các sự kiện vào dịp Tết Nguyên đán và vào những ngày cuối tuần thu hút đông đảo người dân trải nghiệm.

Suốt 6 năm qua, Phố sách Hà Nội đã trở thành người bạn thân thiết của nhiều người dân Thủ đô cũng như các du khách đến với Hà Nội. Nơi đây không chỉ là địa điểm giới thiệu sách uy tín của Thủ đô mà đã trở thành điểm gặp gỡ, trao đổi nghề nghiệp của các tác giả, các nhà xuất bản, là nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giới thiệu sách, phát triển văn hóa đọc chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước; phục vụ các nhiệm vụ chính trị - văn hóa - xã hội - giáo dục của Thủ đô và quận Hoàn Kiếm. Đặc biệt, sau khi được cải tạo, nâng cấp một số hạng mục, từ đầu năm 2023 đến nay, Phố sách Hà Nội đã có nhiều hoạt động giao lưu, tọa đàm, giới thiệu sách…

Chỉ tính riêng trong 3 tháng đầu năm 2023, Phố sách Hà Nội đã tổ chức 61 sự kiện, thu hút hơn 80.000 lượt người tham gia, trong đó có chuỗi sự kiện “Phố sách cuối tuần”, đem lại nhiều trải nghiệm cho độc giả, trẻ em với sách, khuyến khích hình thành thói quen đọc sách cho mọi người. Đặc biệt, đến Phố sách Hà Nội người ta còn dễ dàng bắt gặp những buổi quyên góp sách cho trẻ em nghèo. Từ đó nhân lên tình yêu sách, và gửi tình yêu ấy đến muôn vạn nẻo đường đất nước.

Đổi mới, nâng cao chất lượng

Trước đó, nhân sự kiện chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 (21/4) và mừng 6 năm Phố sách Hà Nội đi vào hoạt động, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã tới tham quan Phố sách Hà Nội. Bí thư Thành ủy ghi nhận những nỗ lực của quận Hoàn Kiếm, các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã quan tâm đầu tư xây dựng và phát triển Phố sách Hà Nội, để nơi đây trở thành điểm đến văn hóa của Thủ đô, góp phần nâng cao văn hóa đọc cho người dân Hà Nội.

Bên cạnh đó, đồng chí Đinh Tiến Dũng cũng đề nghị quận Hoàn Kiếm, Ban Điều hành Phố sách Hà Nội, các đơn vị xuất bản, phát hành hoạt động tại Phố sách Hà Nội tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng, cảnh quan, trang thiết bị tiện ích phục vụ nhu cầu đọc và trao đổi sách, đa dạng các thể loại sách, đẩy mạnh số hóa hoạt động để thu hút sự quan tâm của người dân và độc giả đến Phố sách Hà Nội.

Ảnh: K.Tiến.

Trong những năm qua, bên cạnh hình thành phố sách, đường sách, việc duy trì, tạo sự hấp dẫn cho không gian này cũng đã được quan tâm, chú trọng. Theo đó, từ khi được giao quản lý Phố sách Hà Nội, UBND quận Hoàn Kiếm luôn quan tâm, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động, góp phần nâng cao văn hóa đọc. Để tiếp tục phát huy không gian này, quận đã phối hợp đầu tư nâng cao cơ sở vật chất, đồng thời tổ chức chương trình Phố sách cuối tuần với đa dạng hoạt động giao lưu sách, văn nghệ, giáo dục… nhận được sự hưởng ứng tích cực của công chúng.

Đánh giá về vai trò của Phố sách Hà Nội, bà Nguyễn Thị Nguyệt (Đại diện Công ty TNHH bán lẻ Phương Nam, chi nhánh Hà Nội) cho rằng, Phố sách Hà Nội thời gian gần đây đã có sự thay đổi lớn về diện mạo, lượng khách đến đông hơn. Nơi đây không chỉ hấp dẫn như một điểm check-in, chụp ảnh dành cho giới trẻ như trước nữa mà nó đã thực sự trở thành một điểm đến cho người muốn tìm kiếm và mua sách. “Thời gian sắp tới, cùng với quyết tâm của Ban Quản lý Phố sách Hà Nội, Phương Nam cùng với các đơn vị xuất bản cam kết sẽ quan tâm, đầu tư hơn nữa đến các gian hàng, sự kiện; tiếp tục đồng hành và chung tay góp phần phát triển Phố sách”, bà Nguyễn Thị Nguyệt nhấn mạnh.

Là người thường xuyên đến Phố sách Hà Nội, chị Lê Thị Thu (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cảm nhận: “Không gian này có sức quyến rũ, vừa tĩnh lặng cho người đọc sách, vừa đẹp mắt, sôi nổi để thu hút giới trẻ… Tôi thường đưa các con đến đây, chúng rất thích và mua nhiều sách về đọc hơn. Tiếp tục xây dựng không gian văn hóa đọc, Hà Nội cũng như các địa phương cần xây dựng thêm nhiều phố sách, đường sách với những quy mô khác nhau, để tri thức được lan tỏa, thu hút nhiều người đến với sách và đọc sách, tạo sự đột phá cho văn hóa đọc”.

Kim Tiến

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/nang-cao-chat-luong-khong-gian-van-hoa-doc-155989.html