Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Quận ủy quận Bình Tân (TPHCM) vừa tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng; kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, quận Bình Tân đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng với nhiều hoạt động nổi bật. Trong đó, công tác phát triển Đảng đạt nhiều kết quả tích cực, như việc phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước được quan tâm, thành lập được 18 tổ chức Đảng và kết nạp mới 41 đảng viên trong doanh nghiệp…

Về nhiệm vụ năm 2021, Bí thư Quận ủy quận Bình Tân Lê Văn Thinh yêu cầu các đơn vị, cán bộ đảng viên cần tập trung phân tích, làm rõ những hạn chế nhằm kịp thời chấn chỉnh. Cụ thể triển khai ngay kế hoạch, giải pháp khắc phục từng đầu việc, thời gian cụ thể để khắc phục những hạn chế qua kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2020. Tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng. Bên cạnh đó, phải tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức, cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

GIA MINH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/nang-cao-chat-luong-sinh-hoat-chi-bo-723205.html