Nâng cao chất lượng và thúc đẩy xuất khẩu mật ong

Ngày 17-8, tại Hà Nội, Viện Chăn nuôi phối hợp Hội Nuôi ong Việt Nam và Công ty Syngenta tổ chức Hội thảo 'Giải pháp nâng cao chất lượng và thúc đẩy xuất khẩu mật ong Việt Nam'.

Theo Viện Chăn nuôi, cả nước hiện có 1.200 nghìn đàn ong, hằng năm sản xuất hơn 55 nghìn tấn mật và hơn 1.000 tấn sáp ong; trong đó khoảng 85 đến 90% sản lượng mật và sáp ong được xuất khẩu. Năm 2014, kim ngạch xuất khẩu mật ong đạt 150 triệu USD, đứng vị trí thứ 6 của thế giới và thứ 2 của châu Á. Tuy nhiên, ba năm gần đây, xuất khẩu mật ong giảm đáng kể cả về sản lượng và kim ngạch, gây khó khăn cho đời sống người nuôi ong và doanh nghiệp xuất khẩu. Tại hội thảo, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực về chất lượng mật ong và những giải pháp nâng cao chất lượng mật, nâng cao khả năng cạnh tranh của mật ong Việt Nam trên thị trường thế giới, bảo đảm ngành ong nước ta phát triển bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học trong canh tác nông, lâm nghiệp bền vững.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/kinhte/item/37346302-nang-cao-chat-luong-va-thuc-day-xuat-khau-mat-ong.html