Nâng cao công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy khu vực biên giới Hà Tĩnh

Nhằm đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy nhân dịp 'Tháng hành động phòng, chống ma túy' năm 2019, ngày 18-6, Đồn Biên phòng Bản Giàng, Đồn Biên phòng Phú Gia và Đồn Biên phòng Hòa Hải (BĐBP Hà Tĩnh) đã phối hợp với UBND huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tuyên truyền về Luật phòng chống ma túy, tác hại của ma túy và các chất gây nghiện cho cán bộ và nhân dân 5 xã biên giới thuộc huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Cán bộ Biên phòng tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên. Ảnh: Thế Mạnh

Cán bộ Biên phòng tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên. Ảnh: Thế Mạnh

Các đồn Biên phòng trên địa bàn biên giới huyện Hương Khê đã phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền một số nội dung về phòng chống ma túy, giúp bà con nhân dân hiểu, nhận diện về các loại ma túy và tác hại của nó; thực trạng người nghiện và tội phạm ma túy ở nước ta hiện nay; ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong việc phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn chống tệ nạn ma túy và tội phạm ma túy.

Bằng nhiều hình thức tuyên truyền đã giúp bà con nhân dân dễ hiểu, dễ nhận biết các loại ma túy, cách phát hiện, phòng tránh. Từ đó đấu tranh, tố giác ngăn chặn hoạt động sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Sau khi được tuyên truyền, 100% các cán bộ công chức, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn đã ký cam kết trong thực hiện công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy như: Không trồng cây có chứa chất ma túy; không sử dụng hoặc tổ chức sử dụng trái phép, không xúi giục, tổ chức lôi kéo, chứa chấp, hỗ trợ việc sử dụng trái phép chất ma túy; không sản xuất, tàng trữ, vận chuyển ma túy; kiên quyết đấu tranh, lên án, tố giác tội phạm và vận động gia đình người thân, bàn bè không sử dụng, buôn bán trái phép các chất ma túy.

Thế Mạnh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/nang-cao-cong-tac-phong-chong-toi-pham-va-te-nan-ma-tuy-khu-vuc-bien-gioi-ha-tinh/