Nâng cao đời sống tinh thần cho người dân: Nhiều mô hình hay, ý nghĩa

Thời gian qua, các hoạt động văn hóa, thể thao trong cộng đồng dân cư đã được hình thành và phát triển mạnh mẽ, thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Qua đó tạo nên sân chơi bổ ích, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Buổi tập luyện của CLB Bóng chuyền hơi phường Hòa Lạc, TP Móng Cái. Ảnh: Thu Hằng

Được ghi nhận là địa phương đi đầu về các phong trào văn hóa, thể thao, TX Đông Triều đã và đang có nhiều nỗ lực để đưa các hoạt động này đến từng xã, phường, thôn, khu. Thị xã đã vận động mọi nguồn lực từ kinh phí, vật chất, ngày công tham gia xây dựng, chỉnh trang các nhà văn hóa, khu thể thao và mua sắm trang thiết bị phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vui chơi của người dân. Hiện 100% thôn, khu trên địa bàn thị xã đều có nhà văn hóa khang trang. Các công trình phát huy tốt giá trị sử dụng, ngày càng thu hút đông đảo người dân đến sinh hoạt văn hóa và rèn luyện thể dục, thể thao. Đặc biệt, ở các phường, xã của Đông Triều đều thành lập được CLB thể dục thể thao, có 12 CLB văn hóa, văn nghệ và 175 tổ, đội văn nghệ ở 175 thôn, khu phố. Các CLB, tổ, đội văn nghệ duy trì sinh hoạt thường xuyên và tham gia các cuộc thi hiệu quả, góp phần làm cho đời sống tinh thần của người dân thêm phong phú.

Để nâng cao thể chất cho người dân, đồng thời thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, mới đây CLB Bóng chuyền hơi phường Hòa Lạc (TP Móng Cái) chính thức thành lập. Đây là CLB đầu tiên về bộ môn bóng chuyền hơi, gồm 18 thành viên, chủ yếu ở lứa tuổi trung - cao tuổi đang cư trú trên địa bàn TP Móng Cái. Với tinh thần thể thao rèn luyện sức khỏe, cổ vũ động viên phong trào tập luyện bóng chuyền hơi nói riêng, TDTT nói chung trên toàn địa bàn, CLB duy trì tập luyện 2 buổi sáng, chiều/ngày và hướng dẫn nhân dân có nhu cầu cùng tham gia, tạo nên phong trào TDTT sôi nổi, rộng khắp. Được biết, TP Móng Cái đã đầu tư 67 bộ bóng chuyền hơi cho các nhà văn hóa thôn khu, nơi sinh hoạt cộng đồng, để nhân dân tham gia tập luyện.

Một buổi sinh hoạt hát then, đàn tính của bà con nhân dân xã Tình Húc, huyện Bình Liêu.

Ở một số huyện miền Đông của tỉnh, các CLB đàn hát dân ca của đồng bào các dân tộc được phát triển mạnh mẽ. Riêng huyện Bình Liêu, tất cả các xã, thị trấn đều có CLB văn nghệ dân gian. Tại huyện Tiên Yên có CLB hát then - đàn tính ở các xã Hà Lâu, Phong Dụ, Điền Xá; CLB hát Soóng Cọ tại các xã Đại Dực, Đại Thành và CLB văn nghệ dân gian, CLB hát đối dân tộc Dao tại xã Đông Ngũ. Những CLB, nhóm văn nghệ quần chúng được thành lập đã góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, đồng thời bảo tồn các di sản văn hóa của các dân tộc.

Thành lập năm 2012, CLB Hát then xã Hoành Mô (huyện Bình Liêu) hiện có hơn 20 hội viên, thuộc mọi lứa tuổi. Dù làm nhiều ngành nghề khác nhau, bận rộn với công việc, gia đình, nương rẫy, nhưng các thành viên đều nhiệt tình tham gia sinh hoạt vào cuối tuần. Từ khi thành lập đến nay, CLB đã tổ chức được nhiều lớp bồi dưỡng về đàn tính, hát then cho những người đam mê ca hát ở xã. Chị Lèo Thị Lường, thành viên CLB Hát then xã Hoành Mô, cho biết: Tôi cũng như nhiều chị em vì đam mê nên đã tham gia CLB. Đây cũng là nơi giao lưu hết sức bổ ích cho chúng tôi sau thời gian vất vả làm việc hàng ngày.

CLB Hát then xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu.

Với những hoạt động phong phú, đa dạng, phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT đã đi sâu vào đời sống xã hội, lan tỏa khắp các địa bàn dân cư. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân; đồng thời, tạo ra sợi dây liên kết chặt chẽ, kết nối cộng đồng nhân dân, tăng cường sự đoàn kết, nghĩa tình giữa các cá nhân trong xã hội.

Nguyên Ngọc

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201908/nang-cao-doi-song-tinh-than-cho-nguoi-dan-nhieu-mo-hinh-hay-y-nghia-2450747/