Nâng cao giá trị sản phẩm hoa, kiểng cho nông dân

Thay vì làm ăn riêng lẻ, thời gian qua, nông dân thuộc khóm Tân An, phường An Hòa, TP Sa Đéc mạnh dạn liên kết thành lập Tổ hợp tác (THT) Sản xuất và Cung ứng hoa kiểng khóm Tân An nhằm chia sẻ, hỗ trợ nhau tạo ra chuỗi sản phẩm có giá trị cao.

Tổ hợp tác Sản xuất và Cung ứng hoa kiểng khóm Tân An

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong (bìa phải) trong chuyến thăm và làm việc với Tổ hợp tác Sản xuất và Cung ứng hoa kiểng khóm Tân An

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong (bìa phải) trong chuyến thăm và làm việc với Tổ hợp tác Sản xuất và Cung ứng hoa kiểng khóm Tân An

Trước khi thành lập THT, từ năm 2018, nông dân thuộc khóm Tân An, phường An Hòa, TP Sa Đéc chủ yếu tập hợp thành nhóm để cùng chia sẻ kinh nghiệm sản xuất hoa, kiểng. Đến đầu năm 2020, 11 thành viên quyết định thành lập THT Sản xuất và Cung ứng hoa kiểng khóm Tân An trên tinh thần tự nguyện, với diện tích canh tác hơn 2ha. Trong đó, sản phẩm của THT phần lớn là các loại hoa, kiểng như: hồng, cúc Pico, cúc Tiger, cúc Đài Loan...

Ông Đặng Quang Giàu - Tổ trưởng THT Sản xuất và Cung ứng hoa kiểng khóm Tân An chia sẻ: “Những năm trước, việc sản xuất hoa của người dân trong khu vực khóm Tân An đa số là manh mún, nhỏ lẻ nên đầu ra gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, tôi chủ động vận động anh em trong khóm cùng nhau phát triển hoa, kiểng theo định hướng chung của Đảng ủy, UBND phường An Hòa giúp nâng cao hiệu quả sản phẩm canh tác, nâng cao thu nhập. Sau thời gian sinh hoạt, đến năm 2020, chúng tôi quyết định thành lập THT Sản xuất và Cung ứng hoa kiểng khóm Tân An nhằm sản xuất chung, cùng chia sẻ kinh nghiệm và tạo đầu ra sản phẩm ổn định hơn”.

Theo ông Giàu, khi chính thức đi vào hoạt động, tất cả thành viên THT cùng ngồi lại chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật sản xuất; tìm kiếm đầu ra ổn định thông qua các đơn đặt hàng từ phía các mối, lái trong và ngoài tỉnh.

Bên cạnh đó, để nâng cao việc canh tác hoa kiểng cho thành viên, các ngành hữu quan TP Sa Đéc cũng phối hợp với Đảng ủy, UBND Phường An Hòa tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên tiếp cận nguồn vốn vay Quỹ hỗ trợ nông dân và giải quyết việc làm... Đồng thời, các thành viên cũng chú trọng sản xuất hoa, kiểng theo hướng sạch; áp dụng biện pháp tưới thông minh. Điều này giúp giảm khoảng 60% chi phí sản xuất cho nông dân.

Ông Phạm Văn Bảnh - THT Sản xuất và Cung ứng hoa kiểng khóm Tân An cho biết: “Trước đây, nông dân chủ yếu sản xuất hoa, kiểng theo tập quán cũ nên gặp nhiều khó khăn do thiếu kỹ thuật và đầu ra chưa đạt như mong đợi. Từ khi tham gia vào THT, tôi học hỏi thêm nhiều kiến thức mới về kỹ thuật trồng hoa, kiểng. Quan trọng hơn, khi tham gia THT, tôi đã áp dụng các biện pháp sản xuất hoa, kiểng theo hướng sạch giúp tiết kiệm được chi phí sản xuất, bảo vệ sức khỏe của bản thân và khách hàng”.

Với sự năng động, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm, mỗi năm, THT Sản xuất và Cung ứng hoa kiểng khóm Tân An cung ứng hơn 50.000 bông cúc đồng tiền và khoảng 30.000 sản phẩm hoa, kiểng khác cho thị trường.

Ông Đặng Quang Giàu chia sẻ thêm: “Để nâng cao hiệu quả hoạt động, thời gian tới, THT sẽ nghiên cứu thêm nhiều giống hoa, kiểng mới nhằm đáp ứng tốt nhu cầu thị trường. Đồng thời áp dụng việc sử dụng phân hữu cơ cho hoa, kiểng; phát triển thêm thành viên và diện tích sản xuất; tìm kiếm thêm thị trường đầu ra cho sản phẩm từ hoa, kiểng...”.

Bà Nguyễn Thị Ngọc - Trưởng Phòng Kinh tế TP Sa Đéc cho biết: “Thời gian tới, các ngành, các cấp TP Sa Đéc sẽ tiếp tục đồng hành cùng nông dân sản xuất hoa, kiểng trên địa bàn thành phố nói chung và THT Sản xuất và Cung ứng hoa kiểng khóm Tân An nói riêng. Cùng với đó, phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ nông dân trong khâu tìm kiếm thị trường đầu ra cho sản phẩm. Đồng thời phối hợp với các ngành liên quan thường xuyên tổ chức các chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm những mô hình sản xuất hoa, kiểng tiên tiến trong và ngoài tỉnh nhằm giúp nông dân nâng cao tay nghề”.

TRANG HUỲNH

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/nong-nghiep/nang-cao-gia-tri-san-pham-hoa-kieng-cho-nong-dan-112217.aspx