Nâng cao giải quyết các vụ việc, vụ án liên quan đến người chưa thành niên

Ngày 15/2, tại tỉnh Vĩnh Phúc, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức tập huấn Điều tra thân thiện với người chưa thành niên và nhạy cảm giới (diễn ra từ 15 đến 17/2).

Báo cáo của Cục Cảnh sát hình sự cho biết, theo số liệu sơ kết Kế hoạch 506/BCA, giai đoạn 2020 - 2022, lực lượng Công an trên toàn quốc đã phát hiện, điều tra xử lý hơn 3.750 vụ/4.350 đối tượng, xâm hại hơn 3.900 em. So với giai đoạn liền kề, giảm 220 vụ/218 nạn nhân.

Đại tá Tô Cao Lanh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự phát biểu tại lớp tập huấn.

Đại tá Tô Cao Lanh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự phát biểu tại lớp tập huấn.

Giai đoạn 2021-2022, lực lượng chức năng toàn quốc đã phát hiện, xử lý hơn 8.000 vụ/16.650 đối tượng, trong đó có hơn 1.000 em nữ. Ngoài việc các em bị lôi kéo, dụ dỗ, tâm lý a dua, cái “tôi” dẫn đến hành vi phạm tội thì đáng lo ngại, nhiều vụ phạm tội do người dưới 18 tuổi gây ra có phương thức thủ đoạn rất manh động, tinh vi không kém các vụ do người trưởng thành gây ra. Nguyên nhân là do các em bị kích động, tiêm nhiễm bởi các thông tin độc hại, bạo lực trên môi trường mạng và các nguyên nhân khác từ phía gia đình, từ sự thiếu tu dưỡng, rèn luyện của bản thân.

Tại lớp tập huấn, đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc, UNICEF chia sẻ khó khăn, vướng mắc trong công tác điều tra, xử lý tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi và các giải pháp nâng cao hiệu quả.

Các đại biểu tham gia lớp tập huấn.

Phát biểu tại lớp tập huấn, bà Lê Hồng Loan, Trưởng Chương trình bảo vệ trẻ em UNICEF nhấn mạnh: "Tăng cường tư pháp cho người chưa thành niên đòi hỏi sự vào cuộc của tất cả các cơ quan tổ chức, cá nhân liên quan. Trong đó, lực lượng Cảnh sát đóng vai trò hết sức quan trọng với tư cách là những người tiếp cận ban đầu đối với các tin báo tố giác tội phạm liên quan đến người chưa thành niên, đảm bảo công tác điều tra an toàn, giữ bí mật về danh tính và không làm tái tổn thương cho người chưa thành niên trong quá trình giải quyết vụ án".

Chia sẻ về vấn đề này, Đại tá Tạ Đức Diễn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh nêu rõ, quá trình điều tra, giải quyết các vụ án, Công an tỉnh Vĩnh Phúc luôn tuân thủ, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, tích cực giúp đỡ, hỗ trợ các đối tượng, nạn nhân sớm hòa nhập cộng đồng, nhất là đối với phụ nữ, trẻ em và người chưa thành niên.

Đại tá Tô Cao Lanh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự cho biết, lớp tập huấn là dịp để các đơn vị, địa phương có điều kiện thảo luận, trao đổi thẳng thắn những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp nhận, điều tra, giải quyết các vụ việc, vụ án liên quan đến người chưa thành niên, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm của Công an các địa phương, cũng như bổ sung về mặt lý luận phục vụ công tác nghiên cứu, tham mưu triển khai trong thời gian tới.

M.Hiền

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/nang-cao-giai-quyet-cac-vu-viec-vu-an-lien-quan-den-nguoi-chua-thanh-nien--i683673/