Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, tự phòng ngừa vi phạm pháp luật của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế

Ngày 28/7 tại Hà Nội, Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) phối hợp Cục Cảnh sát Kinh tế, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học 'Nghiên cứu thực trạng, nguyên nhân, điều kiện và đề xuất giải pháp phòng ngừa, tự phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế'.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội thảo. Cùng dự hội thảo còn có đại diện các bộ, ngành Trung ương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty và doanh nghiệp; lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ Công an, các Học viện trường CAND và Công an các đơn vị địa phương.

Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND và Đại tá Vũ Như Hà, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế đồng chủ trì hội thảo.

Thứ trưởng Lê Quý Vương và các đại biểu tham dự Hội thảo

Thứ trưởng Lê Quý Vương và các đại biểu tham dự Hội thảo

Trong những năm qua, công tác đảm bảo an ninh kinh tế, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật của doanh nghiệp, tổ chức doanh nghiệp đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần bảo vệ độc lập, tự chủ và ổn định của nền kinh tế đất nước; bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Tuy vậy, bên cạnh những kết quả tích cực, có thể thấy năng suất, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế còn thấp; trình độ quản trị, hiệu quả kinh doanh, năng lực sáng tạo và ứng dụng công nghệ còn nhiều hạn chế; quy định pháp luật về đầu tư, kinh doanh vẫn còn những bất cập; thủ tục hành chính, tiếp cận đất đai, tín dụng còn nhiều khó khăn; chi phí về vốn, thủ tục hành chính còn cao.

Đặc biệt, tình trạng các doanh nghiệp vi phạm pháp luật còn tồn tại khá phổ biến và có xu hướng diễn biến phức tạp. Thống kê từ năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2020, lực lượng Công an đã khởi tố 7.198 vụ, 10.930 bị can phạm tội về trật tự ủan lý kinh tế, tham nhũng và chức vụ. Trong đó, các vụ án, vi phạm pháp luật về kinh tế xảy ra trong các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế chiếm tỷ lệ lớn. Nguyên nhân của tình trạng trên có một phần xuất phát từ chính các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế. Nhiều vụ án kinh tế xảy ra từ sự mất đoàn kết, mâu thuẫn trong nội bộ cơ quan, sự buông lỏng trong công tác quản lý của doanh nghiệp. Thực tiễn trên cho thấy, hoạt động tự phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế còn nhiều hạn chế, thiếu sót nhất định.

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu tại Hội thảo

Tại hội thảo, các ý kiến đã tập trung làm rõ các quy định của pháp luật về hoạt động phòng ngừa, tự phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật của doanh nghiệp và tổ chức kinh tế; phân tích thực trạng tình hình tội phạm vi phạm pháp luật về kinh tế và quá trình tổ chức hoạt động, biện pháp phòng ngừa, tự phòng ngừa của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế; công tác quản lý của lực lượng chức năng trong đó tập trung vào lực lượng Cảnh sát kinh tế. Đưa ra những kinh nghiệm hay, cách làm tốt của các cơ quan tổ chức nhà nước, Công an các đơn vị địa phương trong công tác phối hợp với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tiến hành hoạt động phòng ngừa, tự phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật.

Thứ trưởng Lê Quý Vương với đại biêủdự hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, Thương tướng Lê Quý Vương đã ghi nhận và đánh giá cao việc tổ chức hội thảo này của Học viện CSND và Cục Cảnh sát kinh tế từ ý tưởng khoa học, cách thức tổ chức đến tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ.

Theo đồng chí Thứ trưởng, việc tổ chức hội thảo hôm nay là hết sức cần thiết, kịp thời cả về lý luận và thực tiễn với mong muốn lực lượng CAND đồng hành cùng các Bộ, ban ngành và cộng đồng doanh nghiệp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn, lành mạnh, minh bạch để tạo chuyển biến tích cực rõ nét hơn từ nhận thức đến hành động; đưa công tác đảm bảo an ninh kinh tế, phòng ngừa, tự phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật trở thành trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Hội thảo cũng là dịp để các nhà khoa học, cán bộ thực tiễn cũng như các đại biểu đến từ các Bộ ngành, Công an các đơn với địa phương và doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế nghiên cứu, đánh giá về những kết quả đạt được trong công tác phòng ngừa, tự phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp.

Đồng thời, nhận diện những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại trong môi trường sang xuất, đầu tư kinh doanh thời gian qua. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp phát triển, trao đổi các biện pháp giúp doanh nghiệp chủ động trong tự phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật tại doanh nghiệp của mình, đóng góp tích cực hơn nữa vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong tình hình mới.

“Trong bối cảnh đất nước chúng ta đang hội nhập ngày càng sâu rộng vời thế giới thông qua các Hiệp định thương mại tự do đã được ký kết có hiệu lực như Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu, công tác kiểm tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật sẽ đối mặt với nhiều thách thức mới tinh vi hơn, gay gắt hơn và đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ liên ngành giữa các bộ, ban, ngành, địa phương và sự chủ động phòng ngừa của chính cộng động doanh nghiệp để huy động sức mạnh tổng hợp trong đảm bảo an ninh trật tự, góp phần phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh, tạo môi trường thuận lợi, an toàn cho doanh nghiệp”- Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh.

Thiếu tướng Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND phát biểu kết luận tại Hội thảo

Đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị, sau hội thảo khoa học này, Ban thư ký tập hợp kiến của các nhà khoa học, cơ quan quản lý nhà nước, Công an các đơn vị địa phương và doanh nghiệp, tổ chức kinh tế để kịp thời tham mưu Bộ Công an có giải pháp, biện pháp đồng bộ, thiết thực để góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự. Đồng thời, tạo điều kiện tối đa để doanh nghiệp phát triển lành mạnh, bền vững, góp phần cùng toàn Đảng toàn dân thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh của đất nước.

Huyền Thanh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/cong-an/nang-cao-hieu-qua-cong-tac-phong-ngua-tu-phong-ngua-vi-pham-phap-luat-cua-doanh-nghiep-to-chuc-kinh-te-604664/