Nâng cao hiệu quả công tác truy tìm tội phạm

Chiều 89, CATP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện công tác truy tìm giai đoạn 20072016. Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát tham dự và phát biểu chỉ đạo; Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì hội nghị.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an, qua 10 năm thực hiện công tác truy tìm, nhận thức của lãnh đạo công an các cấp, các đơn vị thuộc CATP Hà Nội về công tác truy tìm đã có những chuyển biến rõ rệt, góp phần quan trọng phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử, giữ gìn ANTT trên địa bàn.

Tìm kiếm được hàng nghìn trường hợp

Trong 10 năm qua, việc truy tìm nạn nhân chưa rõ tung tích, người mất tích, đối tượng gây án bỏ trốn chưa rõ lai lịch, nhân chứng, vật chứng của vụ án hình sự luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của CATP Hà Nội.

Qua công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân, cũng như công khai thông tin về đối tượng truy tìm trên các phương tiện thông tin đại chúng, người dân đã phát hiện, hỗ trợ lực lượng Công an truy tìm 218 đối tượng (trong đó có 63 đối tượng truy tìm là người và 155 truy tìm là vật).

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Cánh sát biểu dương CATP Hà Nội trong công tác truy tìm

Trên các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, CATP Hà Nội đã tập trung nâng cao chất lượng các mặt công tác nghiệp vụ, đặc biệt là điều tra cơ bản theo tuyến, địa bàn; xây dựng và sử dụng mạng lưới bí mật nhằm chủ động nắm chắc tình hình; triển khai các hoạt động trinh sát, kịp thời phát hiện đối tượng truy tìm, thu giữ vật chứng vụ án; phối hợp với các lực lượng, biện pháp nghiệp vụ khác để tổ chức thực hiện công tác truy tìm.

Công tác hợp tác quốc tế về truy tìm cũng được CATP Hà Nội đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả. CATP đã chủ động phối hợp với Văn phòng Interpol Việt Nam (nay là Cục Đối ngoại) Bộ Công an hoặc thông qua Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao để đề nghị xác minh, thu thập tài liệu liên quan đến cá nhân, tổ chức nước ngoài.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội khẳng định công tác truy tìm của CATP Hà Nội sẽ tiếp tục được nâng tầm trong thời gian tới

Trong 10 năm, CATP Hà Nội đã truy tìm được 1.527 đối tượng truy tìm, đặc biệt trong đó qua công tác trinh sát đã truy tìm được 888 đối tượng truy tìm (chiếm trên 58% tổng số đối tượng truy tìm được). Những kết quả đạt được trong công tác truy tìm đã đóng góp quan trọng vào thành tích chung của Công an Thủ đô, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm ANQG, giữ gìn TTATXH, góp phần phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Thủ  đô.

Tại hội nghị, nhiều tham luận của các đơn vị trong đó có các Phòng CSHS, Cảnh sát truy nã tội phạm; Công an các quận Hoàn Kiếm, Đống Đa và Công an các huyện Hoài Đức, Thanh Oai... đã làm rõ hơn những kết quả cũng như tồn tại, hạn chế. Nhiều kiến nghị đã được chỉ huy các đơn vị đề xuất với CATP, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác truy tìm.

Nâng cao chất lượng truy tìm

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát biểu dương, đánh giá cao công tác truy tìm của CATP Hà Nội. CATP Hà Nội là đơn vị Công an đầu tiên trong toàn quốc tổ chức hội nghị này. Khẳng định công tác truy tìm người, đối tượng, tang vật có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong công tác điều tra, phám khá án cũng như truy tố, xét xử các đối tượng, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc cho rằng vẫn còn một bộ phận CBCS chưa nhìn nhận đầy đủ về nhiệm vụ, công việc này.

Lãnh đạo Tổng cục, các Cục thuộc Tổng cục Cảnh sát chăm chú lắng nghe những ý kiến phát biểu tham luận của các Phòng nghiệp vụ, Công an các quận, huyện về công tác truy tìm

Nhiều hạn chế trong công tác truy tìm đã được Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc chỉ ra, đồng thời nêu rõ những giải pháp cần khắc phục. Cụ thể, CATP Hà Nội cần nghiên cứu, phân công bố trí hợp lý, hiệu quả công việc của từng vị trí CBCS trong các đơn vị; nâng cao công tác điều tra cơ bản. Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các đơn vị trong và ngoài ngành Công an và với Quốc tế trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là công tác truy tìm.

Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Cảnh sát cũng đề nghị Cục Cảnh sát truy nã tội phạm cần sớm tập hợp những ý kiến đề xuất, vướng mắc, hạn chế của CATP Hà Nội cũng như các đơn vị Công an toàn quốc để hoàn thiện cơ sở pháp lý, phương tiện nghiệp vụ, kinh phí hỗ trợ, giúp cho lực lượng truy tìm phát triển đúng tầm.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CTAP Hà Nội, Thiếu tướng Đinh Văn Toản trân trọng cảm ơn, tiếp thu những ý kiến phát biểu chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc. Thiếu tướng Đinh Văn Toản khẳng định: Hội nghị tổng kết một mảng công tác hết sức quan trọng của CATP Hà Nội trong chặng đường 10 năm qua. Công tác truy tìm đã đóng góp kết quả đáng ghi nhận để khẩn trương làm sáng tỏ vụ án.

Đồng tình với những tồn tại, hạn chế mà các đơn vị đã trình bày trong các tham luận, Thiếu tướng Đinh Văn Toản nhấn mạnh nguyên nhân do nhận thức chưa đầy đủ của một bộ phận CBCS trong công tác truy tìm, đấu tranh phòng chống tội phạm; thông tin còn chưa kịp thời nhất là thông tin về công tác truy tìm; công tác phối hợp giữa các lực lượng còn chưa chặt chẽ; việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ chưa chưa nhịp nhàng; công tác tuyên truyền đến người dân để hỗ trợ lực lượng Công an chưa cao.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản yêu cầu các đơn vị phải tập trung nhìn nhận rõ các tồn tại, đồng thời tập trung quán triệt sâu sắc, hiệu quả những chỉ đạo, giải pháp mà lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát đã chỉ ra.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản trao Giấy khen của Giám đốc CATP Hà Nội cho các đơn vị, cá nhân có thành tích trong công tác truy tìm

“Chỉ huy và CBCS nhất là CBCS trực tiếp liên quan đến công tác truy tìm cần nâng cao nhận thức, để thực hiện tốt hơn; tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương đẩy mạnh nâng cao chất lượng các phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, hỗ trợ lực lượng Công an trong công tác truy tìm; đẩy mạnh công tác phổ biến pháp luật, đưa thông tin về những đối tượng truy tìm, tang vật chứng cần truy tìm; tiếp tục làm tốt công tác phòng ngừa nghừa nghiệp vụ, điều tra nghiệp vụ cơ bản; kết hợp với công tác quản lý hành chính Nhà nước, ứng dụng khoa học kỹ thuật để chủ động phòng ngừa, truy tìm hiệu quả” - Thiếu tướng Đinh Văn Toản nêu rõ.

Phó Giám đốc CATP Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị phải nâng cao hiệu quả tiến độ công tác điều tra khám phá án; Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ ngay từ khi vụ án xảy ra.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản yêu cầu các đơn vị phải nhanh chóng rà soát lại toàn bộ những vụ án còn tồn đọng, đặc biệt là những vụ trọng án, vụ án nghi là trọng án, nhất là nghi mất tích trẻ em.

CATP Hà Nội giao cho Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm phối hợp với các phòng chức năng trong đó có Phòng Hậu cần xây dựng hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác truy tìm, tổ chức tập huấn cho toàn bộ CBCS về công tác truy tìm.

Hoàng Phong

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/nang-cao-hieu-qua-cong-tac-truy-tim-toi-pham/740708.antd