Nâng cao hiệu quả công tác tư pháp

Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Thành ủy Hà Nội vừa tổ chức hội nghị giao ban, đánh giá kết quả sáu tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2019. Ðáng chú ý, sau sáu tháng triển khai thí điểm công tác hòa giải, 16 trung tâm hòa giải, đối thoại tại tòa án nhân dân hai cấp của thành phố đã tiếp nhận 8.712 đơn khởi kiện các loại; đã thụ lý 6.791 đơn đủ điều kiện giải quyết; đã giải quyết 5.672 đơn, trong đó hòa giải, đối thoại thành 3.648 vụ việc (đạt 64,32%); tỷ lệ án hôn nhân, gia đình hòa giải thành cao nhất, đạt 80,19%.

Ðể nâng cao hiệu quả công tác tư pháp, sáu tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Thành ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nâng tỷ lệ xác minh, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đạt hơn 90%; tỷ lệ khám phá tội phạm đạt hơn 75%; khám phá trọng án bảo đảm đạt hơn 90%. Thực hiện tốt việc tranh tụng trong xét xử theo quy định pháp luật, không kết án oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm; hạn chế thấp nhất tình trạng án bị hủy, sửa, các vụ án tuyên không rõ ràng.

Rào chắn, cấm một số tuyến đường để thi công đường sắt đô thị

Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội vừa thông báo phân luồng giao thông trên đường Xuân Thủy, đường Cầu Giấy (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) để thi công đổ bê-tông bệ đỡ ray và cẩu thiết bị thang máy tại các nhà ga tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội. Cụ thể, tại khu vực thi công Ga S6 trên đường Xuân Thủy (trước cổng Trường đại học Sư phạm) sẽ cấm toàn bộ các phương tiện đi qua ngã tư Mai Dịch đến đầu ngõ 181 đường Xuân Thủy theo chiều từ ngã tư Mai Dịch đi Cầu Giấy. Các phương tiện có nhu cầu đi hướng Cầu Giấy đi theo đường Phạm Văn Ðồng - Trần Quốc Hoàn. Hướng từ Cầu Giấy đi Mai Dịch các phương tiện lưu thông bình thường. Tại Ga S7 trên đường Cầu Giấy (gần ngã ba đường Cầu Giấy - Chùa Hà), cấm toàn bộ các phương tiện đi qua đường Cầu Giấy, đoạn từ ngã ba Cầu Giấy - Chùa Hà đến ngã tư Cầu Giấy - Trần Ðăng Ninh theo hướng từ Cầu Giấy đi Mai Dịch. Các phương tiện chuyển sang đi theo đường Chùa Hà - Nguyễn Khánh Toàn để đi đến Mai Dịch. Hướng từ Mai Dịch đi Cầu Giấy, các phương tiện lưu thông bình thường. Việc cấm đường được thực hiện từ nay đến ngày 25-8-2019, từ 23 giờ hôm trước đến 4 giờ 30 phút hôm sau.

Từ tối 28-6, Sở GTVT Hà Nội cho phép các đơn vị rào chắn phố Trần Hưng Ðạo, đoạn từ Ga Hà Nội đến trước số nhà 92 phố Trần Hưng Ðạo để thi công nhà ga ngầm S12 của tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội. Sau khi rào chắn, các phương tiện muốn đi từ phố Quán Sứ ra phố Lê Duẩn sẽ đi theo hướng Trần Hưng Ðạo - Quán Sứ - Lý Thường Kiệt - Lê Duẩn hoặc Trần Hưng Ðạo - Trần Bình Trọng - Trần Quốc Toản - Lê Duẩn. Ðối với xe cấp cứu, xe chở bệnh nhân vào Bệnh viện Tim Hà Nội được phép lưu thông hai chiều trên tuyến đường Trần Hưng Ðạo (đoạn từ cổng bệnh viện này đến phố Quán Sứ). Xe ta-xi cũng bị cấm lưu thông trên đường Trần Hưng Ðạo, đoạn từ phố Quán Sứ đến phố Dã Tượng.

Khen thưởng 100 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn học giỏi

Quỹ bảo trợ trẻ em TP Hà Nội vừa tổ chức Chương trình gặp mặt học sinh Thủ đô tiêu biểu vượt khó học tốt, với sự tham dự của 100 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt được lựa chọn từ 30 quận, huyện, thị xã, trung tâm bảo trợ xã hội, nhà tình thương trên địa bàn. 100 suất học bổng đã được Ban Tổ chức trao cho các em có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá hai triệu đồng cùng các phần quà khác. Hà Nội hiện có hơn 12 nghìn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hơn 55 nghìn trẻ em sống trong các gia đình nghèo và còn nhiều trẻ em mồ côi, bị bệnh tim bẩm sinh và các bệnh hiểm nghèo khác có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt rất cần sự quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/hanoi/item/40722402-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-tu-phap.html