Nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm ở khu vực cửa khẩu cảng biển

Chiều 2-8, tại TP Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức Hội nghị triển khai công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ở khu vực cửa khẩu cảng biển. Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo hội nghị. Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP chủ trì hội nghị.

Thượng tướng Lê Chiêm phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Trúc Hà

Thượng tướng Lê Chiêm phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Trúc Hà

Theo báo cáo tại hội nghị, thời gian qua, lợi dụng cơ chế chính sách thông thoáng trong phát triển kinh tế-xã hội và du lịch biển, tội phạm trong nước, quốc tế gia tăng các hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua đường biển. Đặc biệt, cửa khẩu cảng đã và đang là địa bàn tội phạm ma túy lợi dụng để vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài.

Trước tình hình trên, Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh, thành có cảng biển đã mở đợt cao điểm phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép ở tuyến cảng. Kết quả từ năm 2017 đến tháng 6-2019, các đơn vị đã chủ trì bắt 7 vụ/15 đối tượng, thu 1,9kg ma túy tổng hợp; phối hợp bắt 8 vụ/21 đối tượng, thu giữ 170,4kg cocain, 8.200 kg lá khát, 108kg cần sa, 100 tấn shisha.

Về buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép, BĐBP đã chủ trì phát hiện, bắt giữ 85 vụ/127 đối tượng; tang vật thu giữ gồm 8.150m3 dầu DO, 1 triệu lít dung môi, 2.940 tấn than, 21 tấn dầu đậu nành, 172 tấn phân u rê…; khởi tố 4 vụ, xử phạt vi phạm hành chính 74 vụ/110 đối tượng với số tiền 2,2 tỷ đồng, thu bán, phát mại 146 tỷ đồng…BĐBP cũng tham gia phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 19 vụ, thu 14,1 tấn ngà voi, 32,8 tấn vảy tê tê, 1,1 triệu bao thuốc lá, 150.721 m3 xăng A92, 21 tấn sữa bột và nhiều tang vật liên quan khác.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Trúc Hà

Hội nghị ghi nhận nhiều tham luận từ các đơn vị: BĐBP Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh, Hải đoàn 18, Đoàn 1-Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP), Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng, Bà Rịa-Vũng Tàu. Nội dung tham luận chủ yếu tập trung chỉ ra những vướng mắc trong thực tế, gây ảnh hưởng tới chất lượng công tác đấu tranh với các loại tội phạm, từ đó đưa ra nhiều kiến nghị, đề xuất lên cấp trên.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Lê Chiêm biểu dương những thành tích xuất sắc của lực lượng BĐBP trong thời gian qua. Những kết quả đạt được đã thể hiện tinh thần kiên quyết, mưu trí, dũng cảm của lực lượng phòng chống tội phạm BĐBP. Thượng tướng Lê Chiêm nhấn mạnh, trong thời gian tới, tình hình tội phạm ở khu vực cửa khẩu cảng biển sẽ diễn biến phức tạp hơn, vì vậy, đồng chí Thượng tướng yêu cầu các đơn vị BĐBP cần xác định nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm ở cửa khẩu cảng biển là yêu cầu cấp bách, vừa là nhiệm vụ thường xuyên vừa là nhiệm vụ lâu dài.

BĐBP Đà Nẵng phối hợp với Hải quan kiểm tra các container ngà voi nhập lậu vào cảng Tiên Sa tháng 3-2019. Ảnh: Trúc Hà

Các đơn vị cần tăng cường hơn nữa tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật cho quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó, sử dụng đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, tập trung rà soát, kịp thời phát hiện các đối tượng lợi dụng các công ty, doanh nghiệp của người Đài Loan, Trung Quốc ở khu vực biên giới để làm bình phong sản xuất, đóng gói, vận chuyển ma túy đi nước thứ 3. Phối hợp với chính phủ xây dựng Đề án “Tổng thể kiểm soát ma túy qua biên giới”; sửa đổi, bổ sung Quyết định số 133/QĐ-TTg ngày 9-10-2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế phối hợp giữa các lực lượng Công an, BĐBP, Hải quan, Cảnh sát Biển trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy ở địa bàn biên giới, cửa khẩu và trên biển.

Kết luận hội nghị, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh BĐBP gửi lời cảm ơn đến Thủ trưởng Bộ Quốc phòng đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo lực lượng BĐBP trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là nhiệm vụ đấu tranh, phòng, chống tội phạm thời gian qua; đồng thời cảm ơn lãnh đạo Văn phòng thường trực 389 Quốc gia đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng BĐBP trong công tác phòng chống tội phạm.

Đối với các đơn vị BĐBP, đồng chí Tư lệnh BĐBP yêu cầu chỉ huy các đơn vị cần dành nhiều quan tâm đến lực lượng PCMT&TP bởi đây là lực lượng chiến đấu đặc biệt, thường xuyên phải đối mặt với thử thách và nguy hiểm, do đó cần quan tâm xây dựng bản lĩnh, ý chí quyết tâm cao, dũng cảm, trung thành, tinh thông về nghiệp vụ, nắm chắc pháp luật, có sức khỏe tốt để thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Cục PCMT&TP chỉ đạo các đơn vị tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm theo tinh thần kiên quyết nhưng thận trọng, tính toán kỹ các biện pháp nghiệp vụ, áp dụng triển khai chiến thuật sắc bén, phát huy hiệu quả các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, dự kiến tốt các tình huống, đồng thời linh hoạt, sáng tạo trong xử lý, luôn giành thế chủ động...

Đối với BĐBP các tỉnh, thành, cần tăng cường phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng chức năng nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo thế trận phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn khép kín, liên hoàn trên bờ và trên biển trong phòng chống tội phạm…

Trúc Hà

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/nang-cao-hieu-qua-dau-tranh-phong-chong-toi-pham-o-khu-vuc-cua-khau-cang-bien/