Nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng

Ngày 18-10, Thành ủy Hà Nội tổ chức tọa đàm 'Nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền'.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh; Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương chủ trì hội nghị.

9 ý kiến phát biểu tại tọa đàm đều khẳng định, sau 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TƯ, Quyết định số 218-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, TP Hà Nội đã triển khai thực hiện rất bài bản, hiệu quả. Nhờ đó, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về giám sát, phản biện và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được nâng cao. Nhiều đại biểu đề xuất, kiến nghị với các cấp, ngành những bất cập, giải pháp để hoạt động này đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới…

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Vũ Hồng Khanh nhấn mạnh, tọa đàm là hoạt động tiến tới sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TƯ, Quyết định số 218-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị trên địa bàn TP Hà Nội.

Sau tọa đàm, các địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội cần nhân rộng những mô hình điểm và có hình thức khen thưởng kịp thời để phát huy hiệu quả hơn nữa. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố yêu cầu, trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cần nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu; coi trọng giám sát cùng cấp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của đội ngũ cán bộ, nhất là các chuyên gia có chuyên môn…

Nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xay-dung-Dang/916195/nang-cao-hieu-qua-giam-sat-phan-bien-xa-hoi-va-gop-y-xay-dung-dang