Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh Nghệ An

Chiều 17/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị đánh giá Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Thực hiện quy chế phối hợp giữa hai đơn vị, hàng năm, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh để thông tin, trao đổi về những vấn đề trong lĩnh vực giáo dục lý luận chính trị; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn do yêu cầu đào tạo đặt ra để hai bên cùng phối hợp.

Cùng với đó, phối hợp trao đổi nội dung thông tin về định hướng công tác giáo dục lý luận chính trị, văn hóa, khoa giáo, công tác nghiên cứu lịch sử Đảng, thời sự, chính sách thông qua văn bản, hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy hàng tháng và hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo hàng năm.

Đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo đánh giá Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Hai đơn vị đã chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để các phòng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các khoa, phòng của Trường Chính trị tỉnh trao đổi nội dung công việc liên quan đến chuyên môn và cùng phối hợp tổ chức tốt những công việc được giao.

Theo đó, hai bên đã phối hợp nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, tổ chức các hội thảo khoa học, đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh đã chủ động, tích cực phối hợp tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức thành công nhiều hội thảo khoa học có chất lượng, tạo được dấu ấn đậm nét và sức lan tỏa lớn.

Đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Hai đơn vị đã phối hợp tham mưu ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục lý luận chính trị. Trường Chính trị tỉnh đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đơn vị liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Bên cạnh đó, phối hợp thực hiện Đề án số 35-ĐA/TU, ngày 16/10/2020 về bồi dưỡng kiến thức thực tế đối với cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Nghệ An và trung tâm chính trị cấp huyện giai đoạn 2020 - 2025. Phối hợp hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên kiêm chức Trung tâm chính trị cấp huyện. Phối hợp tổ chức mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng khi được Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao.

Hai bên cũng phối hợp trong công tác thẩm định nội dung, chương trình các lớp bồi dưỡng nguồn cấp ủy tỉnh, bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đối tượng 3, 4 và các tài liệu khác.

Đồng chí Phan Thị Minh Lý - Trưởng phòng Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Thảo luận tại hội nghị, hai đơn vị đã trao đổi, đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện quy chế phối hợp; bổ sung vào quy chế phối hợp giữa hai bên về việc phối hợp trong việc nhận đề tài nghiên cứu của cấp tỉnh để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo và giảng dạy lý luận chính trị trong giai đoạn tới.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường đánh giá cao hiệu quả phối hợp của hai đơn vị trên các nội dung đã được ký kết. Đồng chí cũng đặt yêu cầu công tác phối hợp phải nâng cao hơn nữa.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu trao đổi những kiến nghị đề xuất của hai đơn vị. Ảnh: Thanh Lê

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tạo điều kiện cho giảng viên của nhà trường tham gia các hội nghị để cập nhật các chủ trương, nghị quyết, bổ sung thêm kiến thức thực tiễn; kịp thời cập nhật thay đổi chương trình học giảng dạy lý luận chính trị, nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị; tham gia hiệu quả trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng; tích cực phối hợp công tác kiểm tra, giám sát trong việc thăm lớp, dự giờ.

Hai đơn vị cần phối hợp để chuẩn bị tốt cho hội thảo phát huy vai trò, năng lực, đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo và giảng viên giảng dạy lý luận chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng giai đoạn hiện nay tại tỉnh Nghệ An.

Ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh Nghệ An năm 2023. Ảnh: Thanh Lê

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh Nghệ An ký kết nội dung phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh năm 2023.

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/nang-cao-hieu-qua-phoi-hop-giua-ban-tuyen-giao-tinh-uy-va-truong-chinh-tri-tinh-nghe-an-post260331.html