Nâng cao hiệu quả phòng, chống thiên tai

Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết, huyện Phù Ninh đã nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai (PCTT), tìm kiếm cứu nạn (TKCN) trên tinh thần chủ động, ứng phó kịp thời, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

Kịp thời giải tỏa đất đá sạt lở tại tuyến đường P2 xã Gia Thanh để người dân đi lại thuận tiện, đảm bảo ATGT.

Trên địa bàn huyện hiện có 24 cống dưới đê, trong đó 18 cống tiêu, sáu cống tưới, 25 trạm bơm tưới, tiêu và gần 300 hồ, đập, ao và phai dâng nước. Các ngòi tiêu chính trên địa bàn huyện gồm: Ngòi Dầu, ngòi Lản Danh, ngòi Mên, ngòi Chanh. Trên địa bàn huyện có 32,1km đê hữu sông Lô đi qua, bắt đầu từ K27 xã Phú Mỹ đến K51 xã Bình Phú, trong đó tuyến đê hữu sông Lô đã được đắp hoàn chỉnh theo quy hoạch chung của tỉnh, đạt cao trình chống lũ theo thiết kế, mặt đê bê tông hóa. Tuy nhiên nền đê khi nước lũ lên cao thường bị ngấm thấm lậu hoặc đùn sủi ở các xã: Trị Quận, Tiên Du, An Đạo, Bình Phú. Khi mực nước lên cao có thể gây sạt lở bờ sông, ảnh hưởng đến đê. Đây cũng là những khó khăn trong công tác phòng chống thiên tai, bão lũ trên địa bàn.

Quán triệt và thực hiện phương châm “bốn tại chỗ”, chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả khi có tình huống thiên tai xảy ra, huyện đã xây dựng các văn bản chỉ đạo tăng cường kiểm tra các công trình thủy lợi, hồ đập…; xây dựng phương án, kế hoạch diễn tập xử lý tình huống. Đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền, dự báo sát các tình huống thiên tai, thực hiện thông suốt hệ thống thông tin, cảnh báo, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống thiên tai đến cộng đồng dân cư. Huyện xác định các điểm có nguy cơ ngập úng cao, sạt lở đất để thuận tiện trong công tác chỉ huy, chỉ đạo. Đồng thời theo dõi chặt chẽ, phối hợp trong công tác kiểm tra để có biện pháp tu sửa, báo cáo, đề xuất phương án xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, giao thông, đáp ứng yêu cầu dân sinh.

Ông Nguyễn Phúc Suyên- Trưởng Phòng NN&PTNT huyện cho biết: Rút kinh nghiệm từ mùa mưa bão trước và chuẩn bị mọi điều kiện ứng phó với những diễn biến bất thường trong mùa mưa bão năm nay, ngay từ đầu tháng tư, Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Phù Ninh đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai công tác PCTT&TKCN, phương án phòng chống lũ quét, sạt lở đất, đồng thời kiểm tra, rà soát toàn bộ hiện trạng các tuyến đê, các hồ đập trên địa bàn, lập phương án đảm bảo an toàn cho các trọng điểm xung yếu. Trong năm nay, ba đợt bị ảnh hưởng bởi thiên tai với tinh thần chủ động ứng phó, khắc phục, lực lượng tại chỗ, các địa phương đã khẩn trương giúp người dân thu hoạch lúa, hoa màu ngập úng theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để giảm thiểu tối đa thiệt hại; đặt biển cảnh báo nguy hiểm với khu vực bị sạt lở, điều động máy xúc giải tỏa đất đá sạt lở đường giao thông...

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Phù Ninh, sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành và nhân dân, mùa mưa bão năm nay, với tinh thần chủ động, ứng phó kịp thời sẽ giảm tối đa thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra, đảm bảo an toàn tính mạng về người và tài sản, góp phần ổn định đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Thanh Nga

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn//kinh-te/nang-cao-hieu-qua-phong-chong-thien-tai/187519.htm