Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường ở Phú Hòa

Thu gom rác bằng xe chuyên dùng ở xã Hòa An (huyện Phú Hòa), góp phần giảm ô nhiễm môi trường vùng nông thôn. Ảnh: VĂN TÀI

Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường (BVMT) nước, đất, không khí và công tác quản lý chất thải trên địa bàn huyện Phú Hòa đạt được nhiều kết quả tích cực.

Hiệu quả bước đầu

Theo UBND huyện Phú Hòa, trong thời gian qua, lãnh đạo địa phương đã không ngừng triển khai thực hiện các biện pháp tăng cường hiệu quả về BVMT trên địa bàn huyện. Đến nay, 100% doanh nghiệp trong cụm công nghiệp trên địa bàn huyện được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận hồ sơ môi trường theo quy định; định kỳ kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về BVMT tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm. Song song đó, công tác quản lý chất thải rắn tại các xã, thị trấn được chú trọng, từng bước mang lại hiệu quả, việc thu gom rác thải được thực hiện ở 38/38 thôn, buôn, khu phố.

Bà Trần Thu Thảo ở xã Hòa An cho biết: “Trước đây, việc thu gom rác thải ở đây còn nhiều bất cập như lấy rác không đúng ngày, đúng giờ đã gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Còn nay địa phương đã hợp đồng với Công ty TNHH Tuấn Tú bố trí xe chuyên dụng lấy rác thải sinh hoạt của người dân nên mọi việc thuận lợi hơn. Có xe chuyên dùng, thu gom rác đúng lịch hàng tuần nên không còn xảy ra ô nhiễm môi trường. Người dân chúng tôi tự giác giữ gìn vệ sinh, góp phần giảm thiểu rác thải tại nhà, cũng như nâng cao ý thức trong việc chấp hành BVMT ở khu dân cư”.

Còn ông Võ Ca ở xã Hòa Thắng thì cho hay: “Trước đây, tình trạng người dân vứt rác thải, vật nuôi ra kênh mương thủy nông Đồng Cam phổ biến. Từ khi chính quyền tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về môi trường đến người dân, tình trạng này đã giảm hẳn. Cũng thông qua tuyên truyền và phổ biến pháp luật về môi trường, tôi và bà con đã hiểu hơn về công tác BVMT nên đã chấp hành nghiêm các quy định pháp luật để BVMT sống tốt hơn”.

Theo thống kê của Phòng TN-MT huyện Phú Hòa, hiện nay khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn khoảng 26 tấn/ngày/đêm. UBND huyện đã chuyển đổi đơn vị sự nghiệp cung ứng dịch vụ công ích thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt nên tỉ lệ thu gom trên toàn huyện đạt 90%. Song song đó, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về môi trường cũng được triển khai đồng bộ với nhiều hình thức. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức và tầm quan trọng công tác BVMT của các cấp, ngành, nhân dân.

Vẫn còn nhiều việc phải làm

Theo Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa Lê Ngọc Tính, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác BVMT ở Phú Hòa còn tồn tại một số hạn chế nhất định, như một số doanh nghiệp chưa lập hồ sơ về môi trường, chưa đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung trước khi hoạt động; các địa phương chưa tự cân đối thu chi khi triển khai thu gom, quản lý chất thải rắn tập trung do tỉ lệ hộ dân tham gia đóng phí còn thấp, việc vứt rác thải, vật nuôi chết ra kênh mương vẫn còn xảy ra. Nhất là các cơ sở chăn nuôi quy mô hộ gia đình phát sinh mùi hôi nằm trong khu dân cư nên dễ phát sinh khiếu kiện, phản ánh của người dân về BVMT…

Do vậy, để nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về BVMT trên địa bàn huyện, thời gian đến, UBND huyện sẽ tập trung đẩy mạnh đồng bộ các giải pháp. Trong đó, thường xuyên phối hợp với các ngành có liên quan kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về BVMT tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh để kịp thời chấn chỉnh những sai phạm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về môi trường.

Song song đó, các dự án chăn nuôi tập trung quy mô vừa và lớn trên địa bàn huyện cần bố trí phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Nhất là địa điểm chăn nuôi cần đảm bảo khoảng cách an toàn môi trường đối với khu dân cư, trường học, bệnh viện; khuyến khích các mô hình chăn nuôi sử dụng đệm lót sinh học để hạn chế mùi hôi, phấn đấu đến năm 2025 có 95% hộ dân trên toàn địa bàn huyện tham gia đổ rác và nộp phí vệ sinh môi trường.

Ngoài kiểm tra, huyện rà soát, chấn chỉnh đội ngũ cán bộ làm công tác môi trường cấp xã; thường xuyên tuyên truyền trực quan bằng nhiều hình thức sinh động nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp về trách nhiệm, ý thức BVMT trong mọi tầng lớp nhân dân.

Ông Nguyễn Quang Thủ, Trưởng Phòng TN-MT huyện Phú Hòa

VĂN TÀI

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/164/249836/nang-cao-hieu-qua-thi-hanh-phap-luat-ve-bao-ve-moi-truong-o-phu-hoa.html