Nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Sáng 23-8, đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo quy chế dân chủ tỉnh đã chủ trì hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội quan tâm và nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện gắn với các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương. Các nội dung về thực hiện quy chế dân chủ theo Pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội, các nghị định của Chính phủ tiếp tục được triển khai sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Ban chỉ đạo quy chế dân chủ các cấp cung đã phối hợp với chính quyền, mặt trận, các đoàn thể các cấp hướng dẫn và tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo việc thực hiện quy chế dân chủ; kịp thời ban hành chương trình, nhiệm vụ công tác, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, nghiệp vụ về thực hiện quy chế dân chủ ở các địa phương, đơn vị.

Qua đó, dân chủ trong sinh hoạt Đảng, trong quản lý điều hành của các cơ quan đơn vị doanh nghiệp được phát huy, dân chủ trong xã hội, cộng đồng dân cư được mở rộng; nhân dân ngày càng nhận thức rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của công dân, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến ý kiến tại hội nghị

Nhiều chương trình, dự án kinh tế - xã hội được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân; công tác cải cách hành chính trong các cơ quan nhà nước tiếp tục mang lại những kết quả tích cực..., góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng trong sạch vững mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số ý kiến tại hội nghị cũng chỉ ra rằng, việc thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc theo Nghị định 149/2018/NĐ-CP chưa cao; người sử dụng lao động chưa quan tâm phối hợp với công đoàn cơ sở để tổ chức hội nghị người lao động; ở một số nơi, việc thực hiện còn mang tính hình thức.

Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy nhất trí với các ý kiến đóng góp tại hội nghị. Trong đó, tỉnh sẽ thành lập Tổ tuyên truyền, vận động doanh nghiệp thực hiện Nghị định 149, đồng thời bổ sung thêm thành viên của Ban chỉ đạo quy chế dân chủ tỉnh.

Đồng chí Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo quy chế dân chủ tỉnh cần chủ động nghiên cứu, đề xuất với Ban chỉ đạo nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện quy chế dân chủ thời gian qua. Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò của mình nhằm tham mưu Ban chỉ đạo các nội dung theo lĩnh vực được phân công phụ trách, nhằm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Phương Hằng

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201908/nang-cao-hieu-qua-thuc-hien-quy-che-dan-chu-o-co-so-2960651/