Nâng cao khả năng dự báo bão, lũ quét

Vừa qua, các cán bộ, nhân viên Trung tâm Khí tượng-Thủy văn quốc gia (nay là Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV), Bộ Tài nguyên và Môi trường) vui mừng khi được phối hợp với Ủy ban Bão quốc tế tổ chức thành công khóa họp thường niên lần thứ 50 của Ủy ban Bão quốc tế, hội thảo kỹ thuật và các hoạt động bên lề nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Ủy ban Bão quốc tế.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Công Thành, quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, cho biết: "Thời gian qua, Ủy ban Bão quốc tế có những đóng góp to lớn trong việc hợp nhất và nâng cao các hoạt động khí tượng, thủy văn. Đồng thời giảm nhẹ thiên tai của những quốc gia thành viên trong khu vực theo khung làm việc quốc tế để giảm thiệt hại về người và những tác động của thiên tai do bão gây ra cho xã hội, kinh tế và môi trường cũng như nâng cao hiệu quả tác động của các hoạt động phòng, chống bão. Tổng cục Khí tượng Thủy văn đang nỗ lực rất lớn trong việc đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của xã hội trong công tác dự báo khí tượng, thủy văn và cảnh báo thiên tai. Thông qua sự tham gia và đóng góp tích cực trong các hoạt động của Ủy ban Bão, Việt Nam đang nâng cao năng lực dự báo cũng như hiểu biết về các khí tượng, thủy văn cực đoan và những thách thức lớn mà ngành Khí tượng Thủy văn đang phải đối mặt. Tham gia vào Ủy ban Bão, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ với các nước thành viên trong khu vực cũng như quốc tế".

Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường trao giải thưởng Kintanar cho lãnh đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn và Cơ quan nghiên cứu quản lý rủi ro thiên tai quốc gia Hàn Quốc.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà khẳng định: Tham gia Công ước Khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, với tư cách là thành viên của Tổ chức Khí tượng thế giới, Ủy ban Bão, Việt Nam luôn nỗ lực phối hợp với thế giới chống lại biến đổi khí hậu thông qua nhiều chương trình, chính sách quan trọng, như: Chiến lược phát triển ngành khí tượng thủy văn đến năm 2020, Chiến lược bảo vệ môi trường; Chiến lược và kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh; Kế hoạch hành động quốc gia để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững...

Trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm thì hội thảo kỹ thuật với chủ đề “Nắm vững công nghệ và kiến thức để đáp ứng những thách thức trong kỷ nguyên mới của dự báo bão” với sự tham dự của 120 đại biểu trong nước và quốc tế được xem là điểm nhấn quan trọng. Trong đó, vấn đề quản lý thiên tai và đánh giá tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu để phục vụ phát triển bền vững tại Việt Nam được đề cập. Tại khóa họp, Việt Nam được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Ủy ban Bão năm 2018.

Được biết, khóa họp đã đưa ra kế hoạch thực hiện trong năm 2018 của các nhóm công tác, tập trung vào một số hoạt động như: Tăng cường việc chia sẻ công nghệ và số liệu quan trắc giữa các nước thành viên; cùng nhau khai thác số liệu; nâng cao cũng như cải thiện công tác dự báo bão, lũ quét, lũ cực trị… nhằm giảm nhẹ rủi ro do thiên tai, hướng đến phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Cũng trong khuôn khổ hoạt động đã diễn ra các cuộc họp song phương giữa Việt Nam với một số nước và vùng lãnh thổ thành viên như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Lào và Hồng Kông (Trung Quốc). Tại những cuộc họp này, các bên đã trao đổi thống nhất tiếp tục phát triển hợp tác, chia sẻ và hỗ trợ nhằm đẩy mạnh năng lực quan trắc, cảnh báo, dự báo thiên tai, đào tạo, bồi dưỡng nhân lực, chia sẻ số liệu, công nghệ nhằm thúc đẩy năng lực phục vụ của các cơ quan khí tượng, thủy văn các nước.

Bài và ảnh: LÊ THU HẠNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/nang-cao-kha-nang-du-bao-bao-lu-quet-533555