Nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của địa phương qua diễn tập

Tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) BG-19. Do có sự chuẩn bị chu đáo, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các lực lượng, cuộc diễn tập đã hoàn thành tốt nội dung, bảo đảm an toàn tuyệt đối, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Lê Văn Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang cho biết: "Ngay sau khi có chỉ thị của Tư lệnh Quân khu 1 về tổ chức diễn tập KVPT tỉnh Bắc Giang, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức quán triệt và triển khai cho các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị. Đồng thời tham mưu giúp Tỉnh ủy ban hành chỉ thị, quyết định thành lập ban chỉ đạo (BCĐ) cấp tỉnh và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch, quyết định thành lập ban tổ chức, các tiểu ban giúp việc, các văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập...".

 LLVT tỉnh Bắc Giang thực hành phương án phòng, tránh đánh địch tiến công hỏa lực bằng đường không vào thành phố.

LLVT tỉnh Bắc Giang thực hành phương án phòng, tránh đánh địch tiến công hỏa lực bằng đường không vào thành phố.

Theo nội dung chương trình, diễn tập BG-19 gồm 3 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang (LLVT) vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; thực hành tác chiến phòng thủ. Tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (mở rộng) ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, các cơ quan chức năng đã phối hợp tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị bảo đảm chất lượng, sát với yêu cầu tình huống đặt ra. Đặc biệt, các thành viên dự họp đã tích cực tham gia phát biểu sôi nổi, chất lượng, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy đưa ra những chủ trương, biện pháp nhanh chóng, chính xác.

Điểm nổi bật trong diễn tập BG-19 là các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác phối hợp hiệp đồng, nhất là giữa lực lượng quân đội, công an. Hai lực lượng nòng cốt đã có sự phối hợp nhịp nhàng, linh hoạt, chặt chẽ, chính xác, giải quyết kịp thời các tình huống phát sinh, nhất là khi thực hiện thiết quân luật. Tại diễn tập, ban tổ chức đã ứng dụng tối đa công nghệ thông tin vào triển khai các nội dung trong điều kiện cho phép. Nhờ đó, tại các cuộc họp, màn thực binh quan trọng, đại biểu tham quan đều có thể theo dõi qua hệ thống truyền hình, thông tin trực tuyến.

Trước tình huống giả định địch tấn công bằng hỏa lực đường không vào địa bàn TP Bắc Giang, lực lượng tham gia diễn tập đã có các bước xử trí hợp lý, sát thực tế. Ngay sau khi có tình huống, cấp ủy, chính quyền địa phương và LLVT đã phối hợp, tuyên truyền và tổ chức sơ tán nhân dân khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Đồng thời triển khai ngay các phương án phòng, tránh đánh địch tiến công hỏa lực bằng đường không vào thành phố. Quá trình thực hiện nội dung này, lực lượng tham gia đã đi sâu mô tả hoạt động tổ chức mô hình lớp học thời chiến tại khu sơ tán, được Ban chỉ đạo quân khu đánh giá cao về tính hợp lý, an toàn. Từ tình huống giả định, lực lượng thực binh đã tái hiện tinh thần chiến đấu anh dũng cũng như nghệ thuật phòng, chống đánh địch tiến công bằng hỏa lực đường không của quân và dân miền Bắc, trong đó có tỉnh Bắc Giang thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Qua đó, trang bị cho cấp ủy, chính quyền, nhân dân và LLVT bài học, kinh nghiệm quý báu, sẵn sàng ứng phó với tình huống chiến tranh có thể xảy ra.

Một nội dung quan trọng được các đại biểu tham quan chú ý theo dõi là phần thực binh “Tiểu đoàn bộ binh tiến công địch đổ bộ đường không”. Do được huấn luyện, tập luyện kỹ nên các đơn vị đã hành động theo đúng ý định của ban chỉ đạo quân khu; trong đó kết hợp tốt giữa kỹ thuật và chiến thuật, thể hiện rõ nét nghệ thuật chiến tranh nhân dân và cách đánh của LLVT địa phương trong tác chiến KVPT. Đặc biệt, mặc dù có nhiều lực lượng lần đầu tham gia bắn đạn thật, song nhờ sự tập luyện nghiêm túc nên hầu hết các thành phần tham gia có yếu lĩnh động tác tốt, hạ hết các mục tiêu với kết quả cao.

Tại buổi tổng kết diễn tập, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Quân khu 1, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập Quân khu 1 ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả diễn tập BG-19. Đồng chí khẳng định, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, LLVT tỉnh làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập theo đúng kế hoạch; nội dung diễn tập theo đúng ý định của ban chỉ đạo, có sự đổi mới về phương pháp, nhất là trong huy động lực lượng, phương tiện của các đơn vị sự nghiệp hành chính, doanh nghiệp và nhân dân. Các lực lượng tham gia diễn tập giữ nghiêm kỷ luật; an ninh, trật tự được bảo đảm tốt; tình đoàn kết quân dân được thắt chặt, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị, phương tiện theo đúng yêu cầu đề ra

Bài và ảnh: VĂN CHIỂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nang-cao-kha-nang-san-sang-chien-dau-cua-dia-phuong-qua-dien-tap-606360