Nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Rèn bản lĩnh, luyện kỹ năng, tinh thông võ thuật, sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị, nắm chắc và vận dụng linh hoạt kỹ thuật chiến đấu chính là yêu cầu nhiệm vụ mà mỗi cán bộ, chiến đấu viên Tiểu đoàn Đặc công 20 (Bộ Tham mưu Quân khu 1) phải thường xuyên khổ luyện với những bài tập có sự nguy hiểm ở mức độ rất cao.

Quá trình khổ luyện lâu dài đã giúp các chiến sĩ đặc công không chỉ nâng cao kỹ năng, trình độ mà còn rèn cho mình bản lĩnh “thép”, sẵn sàng đối mặt với gian khổ, hiểm nguy, đảm bảo luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Trong trang phục dã chiến được phủ kín bởi lớp cỏ, lấm lem bụi đất thao trường, Trung úy QNCN Phạm Văn Hải, chiến đấu viên Đại đội chống khủng bố thoạt nhìn qua không khác gì “người rừng”. Anh tâm sự: Để có thể tấn công mục tiêu một cách bất ngờ, táo bạo thì thuật ngụy trang là một trong những kỹ năng quan trọng hàng đầu, đây được xem là tấm áo giáp của chiến đấu viên chống khủng bố. Đây cũng là nội dung được chỉ huy các cấp duy trì luyện tập cường độ cao để nâng cao khả năng SSCĐ.

Tham quan nội dung võ chiến đấu tổng hợp, chứng kiến các màn võ đối kháng một người đánh 2, đánh 3, đánh 4 có sử dụng các loại binh khí khác nhau; hay màn biểu diễn khí công tâm pháp dùng yết hầu đẩy cong và uốn sắt xoắn phi 10, chúng tôi thầm cảm phục bản lĩnh sắt đá và quá trình khổ luyện công phu của các chiến sĩ đặc công. Ngay sau phần biểu diễn, Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Quân khu 1 đã trực tiếp xuống động viên các chiến sĩ; bày tỏ sự phấn khởi trước tinh thần khắc phục khó khăn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Đặc công 20; đồng thời yêu cầu cán bộ, chiến sĩ đơn vị tiếp tục luyện tập thành thục kỹ năng và các phương án SSCĐ; ngoài giáo trình huấn luyện chung thì cần phát triển sáng tạo thêm những nét đặc trưng riêng có của bộ đội đặc công Việt Bắc.

Thi đấu đối kháng trong nội dung Võ chiến đấu tổng hợp.

Thi đấu đối kháng trong nội dung Võ chiến đấu tổng hợp.

Các chiến đấu viên biểu diễn kỹ thuật vượt vòng lửa.

Các chiến đấu viên Đại đội chống khủng bố thuộc Tiểu đoàn Đặc công 20 (Bộ Tham mưu Quân khu 1) giúp nhau ngụy trang trước giờ luyện tập.

Thuật ngụy trang là một trong những kỹ năng quan trọng hàng đầu, đây được xem là tấm áo giáp của chiến đấu viên chống khủng bố.

Thực hành kỹ thuật thả chạy vuông góc của lực lượng chống khủng bố.

Trình diễn kỹ thuật bắn súng của lực lượng chống khủng bố bằng súng tiểu liên MicroUzi và súng ngắn K54.

Biểu diễn khí công tâm pháp dùng yết hầu đẩy cong và uốn sắt xoắn phi 10.

Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Quân khu 1 tham quan mô hình học cụ và giao nhiệm vụ cho cơ quan chức năng nghiên cứu, đầu tư xây dựng chính quy cho Tiểu đoàn Đặc công 20.

Tin, ảnh: BÙI HIỆP

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/nang-cao-kha-nang-san-sang-chien-dau-dap-ung-yeu-cau-nhiem-vu-654364