Nâng cao khả năng ứng phó với sự cố cháy nổ, tràn dầu

Để tăng cường ứng phó với các rủi ro như hỏa hoạn, sự cố tràn dầu,... cho công nhân, lao động, nhiều cơ quan, doanh nghiệp phối hợp các đơn vị chuyên môn để triển khai tập huấn, diễn tập. Qua đó, giúp công nhân, người lao động linh hoạt, ứng phó và xử lý được các rủi ro trong lao động, sản xuất.

Là nơi tập trung nhiều tàu, thuyền nên trong quá trình hoạt động, âu thuyền và cảng cá Thọ Quang có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu. Nguyên nhân có thể do va chạm giữa các tàu, chuyển dầu từ tàu dầu sang tàu cá, bơm cấp dầu cho tàu... Sự cố tràn dầu ảnh hưởng nhiều mặt đến môi trường nên cần phòng ngừa và ứng cứu kịp thời. Theo Phó trưởng Ban quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang Phạm Trung Thành, việc xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu là rất cần thiết.

“Thời gian qua, Ban quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang thường xuyên phối hợp các cơ quan chức năng và chuyên gia để tiến hành diễn tập các sự cố cháy nổ, tràn dầu. Việc dầu tràn gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hệ sinh thái biển, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân cũng như thiệt hại về kinh tế ở các lĩnh vực như du lịch biển, khai thác và nuôi trồng thủy, hải sản. Nghiêm trọng hơn nữa là có nguy cơ xảy ra cháy, nổ, gây nguy hiểm đến tính mạng con người”, ông Thành cho biết.

Tham gia diễn tập tại âu thuyền, ngư dân Nguyễn Văn Đức (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) cảm thấy yên tâm hơn khi được các chuyên gia hướng dẫn các kỹ năng để bảo đảm an toàn, phòng, chống cháy nổ và xử lý các tình huống khi có sự cố tràn dầu xảy ra. Theo ông Đức: “Tàu thuyền là tài sản quý giá nhất của chúng tôi. Sau mỗi chuyến ra khơi chúng tôi trở về đều neo đậu ở cảng này. Tôi rất yên tâm khi được biết thêm các kỹ năng để bảo đảm an toàn cho tàu cũng như cho môi trường. Hy vọng sẽ có thêm nhiều buổi tập huấn nữa để ngư dân có cơ hội tăng cường kiến thức bảo vệ tài sản của mình cũng như bảo vệ môi trường”.

Giữa tháng 4-2023, Công ty Xăng dầu khu vực V - TNHH MTV tại Đà Nẵng đã phối hợp Trung tâm An toàn môi trường và hóa học (CENTEC) tổ chức buổi thực tập phương án ứng phó sự cố tràn dầu cho cán bộ, công nhân viên là cửa hàng trưởng, cán bộ an toàn của các cửa hàng trên địa bàn thành phố. Hoạt động này nhằm nâng cao khả năng ứng phó sự cố tràn dầu và phát huy phương châm “3 sẵn sàng, 4 tại chỗ”. Tại buổi tập huấn, người lao động được tìm hiểu lý thuyết và tham gia thực hành cùng các chuyên gia của CENTEC các phương án xử lý khi có sự cố tràn dầu xảy ra tại cửa hàng xăng dầu.

Theo ông Nguyễn Đình Thống, Phó trưởng phòng Quản lý kỹ thuật, Công ty Xăng dầu khu vực V, công tác huấn luyện và thực tập hằng năm không chỉ dừng lại ở mục đích chấp hành các quy định của pháp luật về công tác an toàn trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng dầu mà còn nâng cao vai trò, trách nhiệm cũng như trau dồi kỹ năng, sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu của người đứng đầu cùng toàn thể người lao động tại các cửa hàng. “Tháng 8 này, chúng tôi sẽ có kế hoạch mở các lớp đào tạo, nâng cao nhận thức người lao động. Lớp học sẽ phổ biến và cập nhật lại kiến thức về công tác ứng phó với sự cố và những rủi ro trong công việc. Đồng thời đưa ra những tình huống sự cố để người lao động xử lý”, ông Thống cho biết.

Là đơn vị thường xuyên phối hợp các doanh nghiệp trong tập huấn xử lý các tình huống, ông Bùi Văn Xuân, Giám đốc CENTEC cho biết, sự cố tràn dầu là một rủi ro tiềm tàng trong các hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển và sử dụng dầu. Đặc biệt một khi sự cố này xảy ra thì rất lâu mới có thể khắc phục triệt để. Mục đích hoạt động tập huấn, thực tập hoặc diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu là nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về công tác an toàn trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng dầu. Điều này cũng giúp phòng ngừa hiệu quả sự cố hóa chất độc hại, bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất an toàn, hiệu quả, góp phần bảo vệ sức khỏe con người, bảo vệ môi trường. Đồng thời, nêu cao vai trò, trách nhiệm của các ngành, các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất tại địa phương.

XUÂN HẬU

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5399/202305/nang-cao-kha-nang-ung-pho-voi-su-co-chay-no-tran-dau-3945702/