Nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng

Tham gia Lớp bồi dưỡng, các đồng chí học viên được nghiên cứu và thảo luận 9 chuyên đề, bao quát những nội dung quan trọng có ý nghĩa thiết thực cả về lý luận lẫn thực tiễn, sát hợp với đối tượng học viên là cán bộ lãnh đạo trong lĩnh vực kiểm tra. Nội dung các chuyên đề vừa mang tính cơ bản lại vừa cập nhật, bổ sung những tri thức mới.

Đồng chí Nguyễn Duy Bắc Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minhtrao chứng chỉ cho các học viên - Ảnh: An Nhiên

Đồng chí Nguyễn Duy Bắc Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minhtrao chứng chỉ cho các học viên - Ảnh: An Nhiên

Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về công tác kiểm tra năm 2018 do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức đã kết thúc tốt đẹp và bế giảng chiều 19/10, tại Hà Nội.

Phát biểu tại Lễ bế giảng, đồng chí Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chúc mừng 41 học viên đã hoàn thành xuất sắc khóa học và được nhận chứng chỉ.

Đồng chí Nguyễn Duy Bắc nhấn mạnh, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước hiện nay với nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Để hoàn thành tốt trọng trách của mình đối với Đảng, nhân dân, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ lãnh đạo các cấp, trong đó có cán bộ lãnh đạo làm công tác kiểm tra Đảng cần không ngừng học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đề ra.

Tham gia Lớp bồi dưỡng, các đồng chí học viên được nghiên cứu và thảo luận 9 chuyên đề, bao quát những nội dung quan trọng có ý nghĩa thiết thực cả về lý luận lẫn thực tiễn, sát hợp với đối tượng học viên là cán bộ lãnh đạo trong lĩnh vực kiểm tra. Nội dung các chuyên đề vừa mang tính cơ bản lại vừa cập nhật, bổ sung những tri thức mới. Đây là kết quả của sự nghiên cứu dày công và đúc kết nhiều kinh nghiệm quý báu của các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo quản lý, các nhà hoạt động thực tiễn của Việt Nam.

Phó Giám đốc Học viện hy vọng, sau khi khóa học kết thúc, các đồng chí học viên sẽ vận dụng hiệu quả các kiến thức của lớp học vào thực tiễn công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về công tác kiểm tra năm 2018 gồm 41 đồng chí. Trong đó có 03 đồng chí nữ, 39 đồng chí nam; 04 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra; 04 đồng chí là Tỉnh ủy viên, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra; 23 đồng chí là Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra và tương đương ở các tỉnh, thành; 10 đồng chí là Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương. Các đồng chí học viên đến từ các tỉnh, thành khác nhau các miền Bắc, Trung, Nam và khu vực Tây Nguyên.

Tại khóa học, các đồng chí học viên đã nghe, trao đổi và thảo luận các chuyên đề chính: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới; Phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ đảng viên và những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ hiện nay; Thực hiện dân chủ ở cơ sở và đổi mới hệ thống chính trị; Tiếp tục đổi mới tư duy lý luận trước yêu cầu nhiệm vụ và bối cảnh mới; Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp tỉnh; Những vấn đề chung về thẩm tra, xác minh trong công tác kiểm tra…

Với các chuyên đề được trao đổi, Lớp bồi dưỡng giúp nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo trong công tác kiểm tra nói riêng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng ta nói chung./.

An Nhiên

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/dua-nghi-quyet-trung-uong-6-trung-uong-7-vao-cuoc-song/tu-nghi-quyet-den-cuoc-song/nang-cao-kien-thuc-ky-nang-cho-can-bo-lam-cong-tac-kiem-tra-dang-502081.html