Nâng cao kiến thức pháp luật cho các hòa giải viên

Nhằm nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở, tiếp tục bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho các hòa giải viên trên địa bàn toàn tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố đẩy nhanh kế hoạch tổ chức Hội thi hòa giải viên giỏi năm 2023. Đây được xem là một trong những hoạt động thiết thực nhằm lan tỏa sâu rộng kiến thức pháp luật đến với người dân, từ đó, giải quyết dứt điểm mâu thuẫn ngay khi mới phát sinh, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Sở Tư pháp đang tích cực triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi hòa giải viên giỏi năm 2023. Ảnh: Trường Khanh

Sở Tư pháp đang tích cực triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi hòa giải viên giỏi năm 2023. Ảnh: Trường Khanh

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có hơn 9.300 hòa giải viên, 1.429 tổ hòa giải tại 100% thôn, tổ dân phố. Một số thôn, tổ dân phố có 2 tổ hòa giải. Mỗi tổ có từ 5-7 thành viên là đại diện các tổ chức, đoàn thể ở cơ sở như Ban công tác mặt trận, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, bí thư chi bộ và các chi hội nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh...

Trong 3 năm gần đây, nhờ sự nỗ lực, tích cực của các hòa giải viên, hơn 5.000 vụ việc mâu thuẫn trong các lĩnh vực như hôn nhân gia đình, tranh chấp đất đai trong toàn tỉnh được hòa giải thành công...

Một số huyện, thành phố như Vĩnh Yên, Bình Xuyên, Yên Lạc có tỷ lệ hòa giải thành cao từ 80 - 90%. Nhờ đó, đảm bảo quyền làm chủ của người dân ở cơ sở; phòng ngừa, hạn chế tối đa vi phạm pháp luật có thể xảy ra.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, một trong những hoạt động trọng tâm của công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023 đã và đang các đơn vị, địa phương gấp rút chuẩn bị là Hội thi hòa giải viên giỏi, dự kiến tổ chức vào đầu tháng 8/2023.

Thông qua hội thi sẽ góp phần nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, đồng thời, thực hiện tuyên truyền quy định pháp luật đến đông đảo người dân thông qua nhiều nội dung đa dạng, phong phú song lại hết sức ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ.

Theo kế hoạch, hội thi có sự tham gia của 9 đội đến từ 9 huyện, thành phố. Mỗi đội có 3 thành viên. Các thí sinh sẽ trải qua 3 phần thi gồm: Giới thiệu, lý thuyết và tiểu phẩm. Riêng phần thi tiểu phẩm, các đội thi có thể huy động những người khác tham gia các vai phụ (không phải vai hòa giải viên).

Đồng chí Phan Thị Ngọc Bích, Trưởng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp cho biết: "Hội thi là một trong những hình thức tuyên truyền thiết thực, góp phần phổ biến pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân, từ đó, phòng ngừa, hạn chế hiệu quả vi phạm pháp luật, góp phần ổn định trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Rút kinh nghiệm từ những hội thi trước, hội thi năm nay sẽ có nhiều nội dung đổi mới. Trong phần thi giới thiệu, các đội thi có thể giới thiệu về các thành viên; đặc thù và tình hình công tác hòa giải ở cơ sở của địa phương bằng các hình thức kể chuyện, thơ, ca, hò, vè... Đối với phần thi lý thuyết: Đội thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm và đưa ra phương án hòa giải 1 tình huống mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật do Ban Tổ chức đặt ra.

Đặc biệt, phần thi tiểu phẩm là tiết mục được chờ đợi nhất. Các đội thi sẽ dàn dựng và trình diễn dưới các hình thức kịch nói, ca kịch hoặc các hình thức nghệ thuật, sân khấu khác phù hợp về một vụ việc thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở đã xảy ra tại địa phương, được tổ hòa giải tiến hành hòa giải thành công và mang lại hiệu ứng tích cực.

Các thí sinh phải thể hiện phần thi bằng những ngôn ngữ đời thực nhất kết hợp với tài năng diễn xuất tự nhiên, mang đến cho khán giả cảm xúc chân thật. Những mâu thuẫn, xích mích, tranh chấp trong cuộc sống phải được các hòa giải viên hóa giải bằng kiến thức pháp luật, kỹ năng khéo léo và kinh nghiệm thực tiễn. Từ đó, truyền tải đến người dân những kiến thức pháp luật một cách đơn giản, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ.

Để cuộc thi diễn ra thành công, hiện nay, Sở Tư pháp tiếp tục phối hợp với cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh quyết định thành lập Ban Tổ chức hội thi; tham mưu Ban Tổ chức ban hành thể lệ, thành lập Ban Giám khảo, Tổ thư ký giúp việc; xây dựng bộ câu hỏi, xử lý tình huống để phục vụ hội thi… UBND các huyện, thành phố, phối hợp với Ủy ban MTTQ cùng cấp đẩy nhanh việc xây dựng kế hoạch, kịch bản và lựa chọn thí sinh tham gia hội thi.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực của các cấp, ngành, hội thi hòa giải viên giỏi năm 2023 sẽ là ngày hội lớn để tôn vinh đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở. Đồng thời, đây cũng sẽ là sân chơi bổ ích, lành mạnh để các hòa giải viên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức pháp luật, góp phần hòa giải thành công nhiều mâu thuẫn, tránh phát sinh những vụ việc phức tạp, đảm bảo ANTT, thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương.

Lê Minh

Nguồn Vĩnh Phúc: https://baovinhphuc.com.vn/tin-tuc/articletype/articleview/articleid/95393//nang-cao-kien-thuc-phap-luat-cho-cac-hoa-giai-vien