Nâng cao năng lực cộng đồng trong phòng, chống bạo lực thể chất đối với trẻ em trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Sáng 27/3, Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị triển khai Dự án 'Nâng cao năng lực cộng đồng trong phòng, chống bạo lực thể chất đối với trẻ em trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa' do tổ chức Terre des Hommes (Cộng hòa Liên bang Đức) tài trợ.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đại diện điều phối viên của tổ chức Terre des Hommes tại Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện tổ chức Terre des Hommes triển khai các nội dung trọng tâm của dự án với mục tiêu đạt kết quả chủ yếu, đó là: Nâng cao nhận thức về bạo lực thể chất và phương pháp kỷ luật tích cực; nâng cao năng lực về phương pháp kỷ luật tích cực cho cán bộ địa phương, các tổ chức dân sự xã hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em; các sáng kiến cộng đồng về việc giáo dục không bạo lực; tích hợp, lồng ghép phòng, chống bạo lực thể chất vào các cơ chế bảo vệ trẻ em.

Đại diện lãnh đạo Hội bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Dự án được triển khai thực hiện từ tháng 3/2024 đến 31/10/2026 tại 15 phường, xã của TP Thanh Hóa và các huyện Hậu Lộc, Hoằng Hóa. Thông qua dự án nhằm góp phần bảo vệ trẻ em khỏi bạo lực thể chất thông qua việc tích hợp giáo dục cha mẹ không sử dụng bạo lực và áp dụng phương pháp kỷ luật tích cực vào các cơ chế bảo vệ trẻ em tại tỉnh Thanh Hóa.

Trung Hiếu

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/nang-cao-nang-luc-cong-dong-trong-phong-chong-bao-luc-the-chat-doi-voi-tre-em-tren-dia-ban-tinh-thanh-hoa/210130.htm