Nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của đơn vị và Thủ đô

Chiều 24-4, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Báo Hànôịmới đã tổ chức tọa đàm 'Đảng với Thanh niên - Thanh niên với Đảng' với chủ đề 'Trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong việc nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển của Báo Hànôịmới'. Đồng chí Lê Hoàng Anh, Đảng ủy viên, Phó Tổng Biên tập Báo Hànôịmới chủ trì tọa đàm.

Đoàn viên Công đoàn Báo Hànôịmới đoạt giải Nhất hội thi “Nét đẹp văn hóa công sở”

Dự tọa đàm có Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Phạm Thị Nguyên Hạnh, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan TP Hà Nội Nguyễn Thị Lan Anh.

Phó Tổng Biên tập Lê Hoàng Anh phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Bùi Việt

Phó Tổng Biên tập Lê Hoàng Anh phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Bùi Việt

Các đoàn viên, thanh niên Báo Hànôịmới cùng các đại biểu là trưởng các ban chuyên môn của Báo đã có nhiều ý kiến tham luận, trao đổi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển của Báo. Trong đó, nổi bật là những tham luận về việc tăng tốc độ cập nhật thông tin cho Báo Hànôịmới điện tử; hạn chế lỗi nghiệp vụ trên các ấn phẩm; thực hiện quy tắc ứng xử và quy tắc đạo đức người làm báo; phát triển kinh tế báo chí và nâng cao giá trị thương hiệu cho Báo Hànôịmới; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác xuất bản; phát huy tính xung kích trong từng công việc của mỗi đoàn viên, thanh niên…

Phát biểu tại tọa đàm, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Phạm Thị Nguyên Hạnh đánh giá cao đề tài thảo luận; đồng thời đề nghị các đoàn viên của Đoàn Thanh niên Báo Hànôịmới tiếp tục phát huy vai trò của tuổi trẻ, xung kích, trách nhiệm trong việc nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển của Báo Hànôịmới nói riêng và công cuộc phát triển Thủ đô nói chung.

Phát biểu kết thúc tọa đàm, Phó Tổng Biên tập Báo Hànôịmới Lê Hoàng Anh cho rằng, trong thời đại bùng nổ công nghệ số và mạng xã hội phát triển mạnh mẽ như hiện nay, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của độc giả, thông tin đăng tải trên Báo Hànôịmới không những phải hấp dẫn về nội dung, đẹp về cách thức trình bày, mà còn phải nhanh, và đặc biệt là thông tin phải đúng, trúng. Chính vì vậy, mỗi đoàn viên cần tích cực hơn nữa trong việc trau dồi bản thân, học hỏi, hoàn thiện các kỹ năng trong công việc, đóng góp tích cực vào hoạt động chung và sự phát triển của Báo.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/933234/nang-cao-nang-luc-dap-ung-yeu-cau-phat-trien-cua-don-vi-va-thu-do