Nâng cao năng lực đội ngũ chính trị viên cơ sở

Mới đây, tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng, công tác chính trị do Đoàn cơ sở Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh phối hợp Thành đoàn tổ chức dành cho đối tượng là CTV phó ban CHQS cấp xã, đồng chí Võ Thị Yến Nhi, Bí thư Đoàn phường, CTV phó ban CHQS phường 13 (quận Bình Thạnh) vừa phấn khởi, vừa bỡ ngỡ, bởi đây là lần đầu được tham dự lớp tập huấn trong môi trường quân đội. Đồng chí Yến Nhi tâm sự: “Tôi đảm nhiệm cương vị Bí thư Đoàn Thanh niên phường 13, kiêm CTV phó ban CHQS phường nhưng chưa hiểu nhiều về công tác quốc phòng, quân sự địa phương (QP, QSĐP). Do vậy, những kiến thức cơ bản về chính trị, quân sự; quan điểm, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang; hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong dân quân tự vệ… rất bổ ích đối với tôi trong quá trình công tác”.

Đây cũng là cảm nhận chung của nhiều CTV phó ban CHQS cấp xã tham gia lớp tập huấn. Đồng chí Nguyễn Minh Thành, CTV phó ban CHQS phường 8 (quận Phú Nhuận) chia sẻ: “Tôi quen làm công tác đoàn, nay kiêm nhiệm chức danh CTV phó cho nên không tránh khỏi khó khăn, lúng túng. Trong khi đó, cơ quan quân sự phường đảm nhiệm tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ QP, QSĐP, trọng tâm là xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Tôi tự nhủ phải nỗ lực học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao”.

Với vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh, TP Hồ Chí Minh có 322 ban CHQS cấp xã. Ngoài những công việc thường xuyên của tuổi trẻ địa phương, ban CHQS còn tham gia các hoạt động giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xử lý các tình huống về quốc phòng, an ninh… Bởi vậy, CTV phó phải nắm vững chức trách, nhiệm vụ và có kiến thức nhất định về quân sự, chính trị để cùng ban chỉ huy tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố vững chắc khu vực phòng thủ. Với mục tiêu đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh thành phố sớm xác định chủ trương trang bị kiến thức toàn diện, nhất là kiến thức công tác đảng, công tác chính trị cho đội ngũ CTV phó cấp cơ sở, nhằm giúp cho các đồng chí bí thư đoàn kiêm nhiệm trau dồi phương pháp, kỹ năng tiến hành những nội dung cơ bản trong xây dựng yếu tố chính trị, tinh thần cho đơn vị; tổ chức các hoạt động văn hóa, tinh thần sát với yêu cầu môi trường quân sự và phù hợp thực tế địa phương.

Theo Đại tá Phan Văn Xựng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, nhiệm vụ chủ yếu của CTV phó ban CHQS cấp xã thường phụ trách các hoạt động phong trào, nắm tư tưởng của lực lượng dân quân tự vệ và quân nhân dự bị; tổ chức giáo dục chính trị, pháp luật, tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh… và một số nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị theo phân công của cấp ủy, CTV; cùng ban chỉ huy triển khai các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất và nâng cao chất lượng tuyển chọn, huấn luyện, quản lý… lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh, hoạt động hiệu quả. Với nhiệm vụ này, CTV phó ban CHQS cấp xã cần được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn để làm tròn chức trách, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/38293102-nang-cao-nang-luc-doi-ngu-chinh-tri-vien-co-so.html