Nâng cao năng lực quản lý tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại miền Trung

Ngày 17-9, tại TP Đà Nẵng, Vườn ươm doanh nghiệp TP Đà Nẵng (DNES) tổ chức Hội thảo khoa học 'Đào tạo và nâng cao năng lực quản lý tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) tại miền Trung'.

Đây là một hoạt động thuộc Nhiệm vụ 4, Đề án 844 “Nâng cao năng lực cá nhân quản lý, vận hành tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST, tổ chức đầu tư vốn cho khởi nghiệp ĐMST” của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao về bài học kinh nghiệm trong tổ chức huấn luyện và nâng cao năng lực quản lý tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST tại miền Trung; các hoạt động đào tạo hỗ trợ khởi nghiệp trên thế giới và kết quả triển khai nhiệm vụ 4, Đề án 844.

Theo ông Phạm Đức Nam Trung, Giám đốc điều hành DNES, TP Đà Nẵng là địa phương đi đầu của khu vực miền Trung trong việc xây dựng và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp ĐMST. Hiện tại, hệ sinh thái ở đây đã tương đối hoàn thiện và bắt đầu đi vào giai đoạn kích hoạt thế hệ khởi nghiệp tiềm năng cũng như kết nối với các hệ sinh thái khác trong và ngoài nước. Kinh nghiệm xây dựng hệ sinh thái bước đầu của Đà Nẵng là tương đối phù hợp cho các địa phương khác. Một trong những kinh nghiệm quan trọng nhất của Đà Nẵng là phải có được một đội ngũ nhân sự được huấn luyện và biết thích ứng với điều kiện địa phương để có hỗ trợ một cách hiệu quả nhất cho cộng đồng khởi nghiệp tại chỗ.

Triển khai nhiệm vụ 4, Đề án 844, từ cuối năm 2018 đến nay, DNES đã tổ chức 3 khóa đào tạo cho trên 90 học viên là giảng viên, cán bộ hỗ trợ khởi nghiệp các trường đại học, cao đẳng; cán bộ các hội đoàn (phụ nữ, đoàn thanh niên); cán bộ các cơ quan nhà nước có liên quan..của các địa phương miền Trung.

Tin, ảnh: THÀNH NAM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/nang-cao-nang-luc-quan-ly-to-chuc-ho-tro-khoi-nghiep-doi-moi-sang-tao-tai-mien-trung-591334