Nâng cao năng lực triển khai chính sách tại Koica (Hàn Quốc)

Sáng 15/10, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đã khai mạc chương trình nghiên cứu thực tế tại Hàn Quốc trong khuôn khổ Đề án nâng cao năng lực đào tạo báo chí, truyền thông của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Trụ sở của KOICA. Ảnh: TL

Đoàn cán bộ Việt Nam do PGS,TS Phạm Minh Sơn, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền làm trưởng đoàn và đại diện lãnh đạo các đơn vị của Học viện, Học viện Chính trị Khu vực II, Ban Tuyên giáo Trung ương, Cục Báo chí, Tạp chí Người Làm Báo, Báo Tiền Phong, Báo Đại biểu Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy các tỉnh Kiên Giang, Thanh Hóa.

Mục tiêu của chương trình là tăng cường năng lực cho cán bộ của Chính phủ chịu trách nhiệm truyền thông về chính sách của Việt Nam và thúc đẩy các công việc liên quan đến xây dựng các chiến lược có thể áp dụng ở Việt Nam; Thúc đẩy quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc: Các chiến lược quan hệ công chúng và tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Trong thời gian nghiên cứu và khảo sát thực tế tại Hàn Quốc, đoàn sẽ trao đổi với các chuyên gia Hàn Quốc về các lĩnh vực: Chính sách công, quan hệ công chúng, truyền thông mới, văn hóa đại chúng và làn sóng Hàn lưu, công nghiệp phát thanh, truyền hình, báo chí Hàn Quốc.

Chương trình nghiên cứu khảo sát thực tế tại KOICA Hàn Quốc diễn ra từ ngày 14-27/10/2018.

Một số hình ảnh của chương trình:

Trao đổi nghiệp vụ. Ảnh: TL

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: TL

Chụp ảnh lưu niệm tại trụ sở KOICA. Ảnh: TL

PV (từ Hàn Quốc)

Xem thêm:

>>> Trao đổi nghiệp vụ truyền thông chính sách tại Đại học Hàn Quốc

>>> Nâng cao năng lực triển khai chính sách tại Koica (Hàn Quốc)

>>> Báo chí Hàn Quốc chuyển đổi trong kỷ nguyên số

>>> Thời sự là "bữa cơm" ăn hàng ngày của công chúng

>>> Minh bạch thông tin - "thần dược" trong truyền thông chính sách

>>> Bức tranh đa chiều về truyền thông Hàn Quốc (Kỳ I)

>>> Bức tranh đa chiều về truyền thông Hàn Quốc (Kỳ II)

Nguồn Người Làm Báo: http://nguoilambao.vn/nang-cao-nang-luc-trien-khai-chinh-sach-tai-koica-han-quoc-n11115.html