Nâng cao năng lực truy tố các vụ án về động vật hoang dã

Sáng nay (11/3) tại Hà Nội, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp hình sự (Vụ 13), VKSND tối cao và Tổ chức bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (WCS) đã có buổi tiếp, làm việc với Đoàn đại biểu cơ quan Tổng Chưởng lý nước Cộng hòa Mozambique và khai mạc khóa tập huấn 'Nâng cao năng lực truy tố các vụ án về động vật hoang dã cho Kiểm sát viên của Mozambique và Việt Nam'.

Đồng chí Lại Viết Quang, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội chủ trì buổi tiếp, làm việc và khai mạc khóa tập huấn. Tham dự buổi tiếp, làm việc có đại diện lãnh đạo Vụ 13, VKSND tối cao; đại diện WCS Việt Nam cùng tập thể Ban Giám hiệu, giảng viên, học viên khóa tập huấn thuộc Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

Đoàn đại biểu cơ quan Tổng Chưởng lý Cộng hòa Mozambique tham dự buổi tiếp và tập huấn tại Việt Nam do ông Albino Vasco Macamo, Phó Tổng chưởng lý nước Cộng hòa Mozambique làm Trưởng đoàn.

Đại biểu hai bên dự buổi làm việc

Đại biểu hai bên dự buổi làm việc

Tại buổi tiếp, ông Albino Vasco Macamo, Phó Tổng chưởng lý nước Cộng hòa Mozambique đã phát biểu bày tỏ vui mừng được đến thăm, làm việc tại Việt Nam và tham dự khóa tập huấn về nâng cao năng lực truy tố các vụ án về động vật hoang dã cho đội ngũ Công tố viên Mozambique và Kiểm sát viên của Việt Nam.

Quang cảnh khai mạc khóa tập huấn

Với sự chuẩn bị, đón tiếp chu đáo từ phía Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội cùng các cơ quan liên quan, Phó Tổng chưởng lý nước Cộng hòa Mozambique Albino Vasco Macamo tin tưởng khóa tập huấn chắc chắn sẽ thành công, từ đó góp phần tăng cường hơn nữa sự hợp tác giữa VKSND tối cao Việt Nam với cơ quan Tổng chưởng lý Cộng hòa Mozambique trong thời gian tới.

Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội Lại Viết Quang phát biểu khai mạc khóa tập huấn

Phó Tổng chưởng lý nước Cộng hòa Mozambique Albino Vasco Macamo phát biểu

Bà Hoàng Bích Thủy, Giám đốc Chương trình WCS Việt Nam phát biểu

Phát biểu khai mạc khóa tập huấn, đồng chí Lại Viết Quang, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội cho biết, trong những năm gần đây, tội phạm về buôn bán và sử dụng sản phẩm từ động vật hoang dã ở Việt Nam và Mozambique xảy ra nhiều với tính chất phức tạp và thủ đoạn tinh vi. Các hoạt động buôn bán và sử dụng bất hợp pháp đã dẫn đến sự suy giảm quần thể của các loài động vật hoang dã, nhiều loài có nguy cơ tuyệt chủng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đa dạng sinh học.

Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội Lại Viết Quang cho biết thêm, trong những năm qua, hai quốc gia Việt Nam và Mozambique đã đẩy mạnh hoạt động phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực này cũng như tăng cường trao đổi kinh nghiệm. Tuy nhiên, trên thực tế do những nguyên nhân khác nhau, hiệu quả đạt được của công tác đấu tranh phòng chống tội phạm này vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra.

Hiệu trưởng Lại Viết Quang nhấn mạnh, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này, trên cơ sở thỏa thuận hợp tác giữa VKSND tối cao Việt Nam và cơ quan Tổng chưởng lý Cộng hòa Mozambique và sự hỗ trợ của tổ chức WCS, việc Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức khóa tập huấn với mục đích nhằm nâng cao năng lực truy tố các vụ án về động vật hoang dã cho đội ngũ Công tố viên, Kiểm sát viên của hai nước.

Theo kế hoạch, khóa tập huấn “Nâng cao năng lực truy tố các vụ án về động vật hoang dã cho Kiểm sát viên của Mozambique và Việt Nam” sẽ được tổ chức trong 7 ngày, gồm các nội dung liên quan đến kỹ năng của Công tố viên, Kiểm sát viên trong việc giải quyết các vụ án về động vật hoang dã; vấn đề tương trợ tư pháp hình sự và hợp tác quốc tế trong đấu tranh với các tội phạm về động vật hoang dã; tình hình buôn bán động vật hoang dã xuyên quốc gia giữa Việt Nam và Mozambique; công cụ chống rửa tiền trong đấu tranh với tội phạm động vật hoang dã; tình hình thực thi công ước CITES tại Việt Nam...

Một số hình ảnh tại lớp tập huấn

Đắc Thái

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/nang-cao-nang-luc-truy-to-cac-vu-an-ve-dong-vat-hoang-da-66442.html