Nâng cao năng lực tuyên truyền thông tin đối ngoại cho phóng viên, biên tập viên

Chiều 19/11, tại TP. Đà Nẵng, Bộ Thông tin & Truyền thông tổ chức tập huấn pháp luật và kỹ năng viết bài tuyên truyền cho phóng viên, biên tập viên, báo cáo viên và cán bộ văn hóa thông tin các tỉnh có đường biên giới với Lào.

Tại chương trình, phóng viên, biên tập viên, cán bộ văn hóa thông tin đã được cập nhật về tình hình tuyến biên giới Việt Nam - Lào và công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại; báo cáo công tác triển khai Đề án tăng cường công tác thông tin đối ngoại với Lào trong tình hình mới tại các tỉnh biên giới giáp Lào. Từ đó, có nhận thức và góc nhìn sát thực tế, toàn diện hơn khi thực hiện các bài viết, bài tuyên truyền thông tin đối ngoại liên quan đến hợp tác Việt Nam - Lào.

Các phóng viên, BTV, cán bộ thông tin văn hóa nghe Thượng tá Phạm Ngọc Khoái - trợ lý Phòng tuyên huấn Bộ đội Biên phòng thông tin về tình hình biên giới Việt Nam - Lào và công tác truyền thông đối ngoại

Các phóng viên, BTV, cán bộ thông tin văn hóa nghe Thượng tá Phạm Ngọc Khoái - trợ lý Phòng tuyên huấn Bộ đội Biên phòng thông tin về tình hình biên giới Việt Nam - Lào và công tác truyền thông đối ngoại

Trong đó, tập trung tuyên truyền về thành quả công tác xây dựng hệ thống đường biên, mốc quốc giới giữa hai nước; tầm quan trọng, ý nghĩa lịch sử, lợi ích của việc hoàn thành dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới; khẳng định mối quan hệ truyền thống tốt đẹp gắn bó giữa hai nước Việt - Lào; kết quả thực hiện thỏa thuận giữa Chính phủ hai nước về giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới; tuyên truyền về hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực giữa hai nước gồm hợp tác về chính trị - ngoại giao, quốc phòng - an ninh - biên giới, kinh tế, giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, cùng các lĩnh vực khác; tuyên truyền về việc xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa 2 nước.

Bên cạnh đó, thông tin tuyên truyền về vai trò Bộ đội Biên phòng trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đường biên quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu. Trong đó, nổi lên vai trò là cầu nối ý đảng, lòng dân để dân tin Đảng, Đảng ở trong dân; là lực lượng linh hoạt sáng tạo trong đấu tranh phòng chống tội phạm; chung tay xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; quyết liệt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Sáng cùng ngày, cũng tại TP. Đà Nẵng, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực truyền thông về phòng chống tác hại (PCTH) của thuốc lá cho phóng viên, biên tập viên báo, đài; các cán bộ thông tin truyền thông.

ThS. Nguyễn Thị Thu Hương - Quỹ PCTH của thuốc lá, Bộ Y tế - cho biết, kết quả điều tra tình hình sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành (GATS) do Bộ Y tế thực hiện cho thấy, tỷ lệ nam giới hút thuốc lá ở cả khu vực thành thị và nông thôn đều giảm, tỷ lệ thanh thiếu niên Việt Nam sử dụng thuốc lá cũng có xu hướng giảm. Đặc biệt, tỷ lệ hút thuốc thụ động giảm đáng kể tại hầu hết các địa điểm như nơi làm việc, trường học, phương tiện giao thông công cộng, gia đình; nhận thức của cộng đồng về tác hại của thuốc lá cũng tăng đáng kể.

Tuy nhiên, tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong nam giới trưởng thành của Việt Nam vẫn ở mức cao 45%, thuốc lá được bày bán khắp nơi với giá rẻ, gần 90% điểm bán lẻ thuốc lá vi phạm quy định trưng bày thuốc lá, nhiều cơ quan, đơn vị chưa có quy định cấm hút thuốc trong quy chế nội bộ.

Ngoài thông tin về tình hình thực hiện công tác PCTH của thuốc lá, các diễn giả còn thông tin về tình hình ban hành và triển khai tổ chức thực hiện Luật PCTH của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thi hành; các quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong PCTH của thuốc lá tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP; thông tin về chiến lược của ngành công nghiệp thuốc lá về thuốc lá điện tử và nung nóng.

Theo ông Hồ Hồng Hải – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Thông tin và Truyền thông), thông qua tập huấn, Bộ Thông tin và Truyền thông muốn tăng cường hơn nữa sự hiểu biết của các phóng viên, nhà báo về công tác PCTH của thuốc lá, đồng thời tăng cường sự phối hợp và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan báo chí, từ đó ngày càng nâng cao hiệu quả công tác truyền thông pháp luật về PCTH của thuốc lá.

Vũ Lê

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/nang-cao-nang-luc-tuyen-truyen-thong-tin-doi-ngoai-cho-phong-vien-bien-tap-vien-147813.html