Nâng cao năng lực về xuất xứ hàng hóa cho công chức Hải quan Việt Nam

Sáng 17/4, tại trụ sở Trường Hải quan Việt Nam, Hải quan Việt Nam phối hợp với Hải quan Nhật Bản tổ chức hội thảo về xuất xứ hàng hóa. Hội thảo được tổ chức nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực thi nghiệp vụ liên quan đến xuất xứ hàng hóa.

Nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Hải quan Việt Nam và Hải quan Nhật Bản, với mục đích hợp tác, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất xứ hàng hóa, nâng cao năng lực cho CBCC thực thi tại cửa khẩu và giảng viên trong lĩnh vực xuất xứ hàng hóa cho Hải quan Việt Nam.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Anh Tài, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Tổng cục Hải quan cho biết, Hải quan Việt Nam - Nhật Bản có truyền thống hợp tác lâu dài, trong đó, phía Hải quan Nhật Bản thường xuyên hỗ trợ kỹ thuật, cử chuyên gia sang Việt Nam đào tạo trao đổi về nghiệp vụ hải quan thông qua các dự án nhằm nâng cao năng lực cho CBCC của Hải quan Việt Nam. Đồng thời, phối hợp tổ chức nhiều khóa đào tạo liên quan đến hoạt động nghiệp vụ về VNACCS/VCIS, DN ưu tiên, xuất xứ hàng hóa...

Thống kê cho thấy, tính đến nay đã có hơn 10.000 lượt CBCC Hải quan Việt Nam được đào tạo thông qua các dự án, chương trình viện trợ thiết bị, đào tạo. Với sự hỗ trợ của Hải quan Nhật Bản đã mang lại hiệu quả lớn cho sự phát triển của Hải quan Việt Nam.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: H.Nụ

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: H.Nụ

“Theo chương trình hợp tác song phương giữa Hải quan Việt Nam - Nhật Bản, năm 2019 hai bên sẽ đi sâu vào đào tạo về công tác xuất xứ hàng hóa, DN ưu tiên cho CBCC phía Việt Nam. Ngoài ra Hải quan Việt Nam đang xây dựng chương trình phối hợp với phía Hải quan Nhật Bản tổ chức đào tạo cho CBCC liên quan đến các hoạt động kiểm tra sau thông quan…”, ông Nguyễn Anh Tài nhấn mạnh.

Tại hội thảo, ông Hiroaki ABE, Trưởng bộ phận hợp tác quốc tế, Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính Nhật Bản nhấn mạnh, cùng với sự ra đời của các hiệp định thương mại, quy định về xuất xứ hàng hóa ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động XNK, thương mại. Theo đó, phía Nhật Bản kỳ vọng thông qua hội thảo này, các chuyên gia phía Hải quan Nhật Bản sẽ nắm bắt được các quy định về xuất xứ hàng hòa của phía Việt Nam từ đó có kế hoạch hỗ trợ, trao đổi sâu kinh nghiệm trong công tác này.

Theo bà Vũ Hồng Vân, Phó Hiệu trưởng Trường Hải quan Việt Nam, công tác xác định xuất xứ rất quan trọng trong xác định thuế XNK. Do đó, hoạt động hỗ trợ đào tạo liên quan đến xuất xứ hàng hóa là một trong những hoạt động được coi là trọng tâm trong chương trình hợp tác song phương và phát triển mối quan hệ hai nước giữa Hải quan Việt Nam và Hải quan Nhật Bản.

Hội thảo xuất xứ hàng hóa sẽ diễn ra tại Trường Hải quan Việt Nam từ 17 đến 19/4/2019. Tại đây, hai bên sẽ cùng trao đổi các vấn đề về xuất xứ hàng hóa tại mỗi quốc gia. Trong đó, một số vấn đề Hải quan Việt Nam đang quan tâm và đã đề xuất hỗ trợ từ phía Hải quan Nhật Bản: Nâng cao kỹ năng kiểm tra; chia sẻ kinh nghiệm thực thi của Nhật Bản cũng như các nước phát triển khác; kinh nghiệm triển khai quy tắc xác định trước xuất xứ; kỹ năng kiểm tra tại cơ sở sản xuất, DN; ngăn chặn truyền tải trái phép hàng hóa; xây dựng tiêu chí quản lý rủi ro DN trong lĩnh vực xuất xứ.

Cũng tại hội thảo phía Hải quan Nhật Bản sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm thực tiễn về xuất xứ hàng hóa thông qua các nội dung về quy tắc xuất xứ ưu đãi tại Nhật Bản (xác định xuất xứ hàng hóa); quy tắc xuất xứ ưu đãi tại Nhật Bản (thủ tục hải quan) và áp dụng thống nhất quy tắc xuất xứ và một số nội dung chính (những điểm mới trong TPP11, quản lý xuất xứ, quy tắc xác định trước).

Đảo Lê

Nguồn Hải Quan: https://baohaiquan.vn/nang-cao-nang-luc-ve-xuat-xu-hang-hoa-cho-cong-chuc-hai-quan-viet-nam-103195.html