Nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn

Ngày 10/11, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam (CĐVN). Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam( TLĐLĐVN) đến dự và truyền đạt nội dung Nghị quyết Đại hội XII CĐVN.

Tham dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Thủy Lệ - Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng, Ủy viên Ban Chấp hành TLĐLĐVN, Chủ tịch CĐXDVN; các Phó Chủ tịch CĐXDVN; các đồng chí Ủy viên BCH, UBKT CĐXDVN; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch các công đoàn trực thuộc CĐXDVN; các đồng chí Chủ nhiệm UBKT công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trực thuộc CĐXDVN; các đồng chí cán bộ công đoàn chuyên trách cùng toàn thể CBCCNV cơ quan CĐXDVN.

Tặng hoa chia tay đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng - Nguyên Phó Chủ tịch TLĐLĐVN nghỉ chế độ

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch TLĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đã truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XII CĐVN. Ông nhấn mạnh mục tiêu tổng quát cũng như 9 nhóm chỉ tiêu phấn đấu, 9 nhiệm vụ Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đồng thời phân tích ba khâu đột phá gồm: Đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, chăm lo lợi ích đoàn viên công đoàn, đại diện, bảo vệ người lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn nhất là đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng nguồn lực công đoàn đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Quán triệt chương trình trọng tâm “Công đoàn Việt Nam đồng hành cùng Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển bền vững đất nước”. Ngoài các nội dung của Nghị quyết Đại hội XII CĐVN, Phó Chủ tịch TLĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đã trao đổi với các đại biểu 02 nội dung rất quan trọng là: Một số vấn đề lớn đặt ra trong lĩnh vực quan hệ lao động và tổ chức công đoàn việt nam hiện nay; tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 tới người lao động và công đoàn Việt Nam.

Năm 2019 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, cũng là năm dự kiến sẽ bắt đầu thực hiện Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) với những cam kết liên quan đến lao động và công đoàn đặt ra nhiều thách thức với tổ chức Công đoàn. Để phát huy được vai trò của Công đoàn trong giai đoạn mới, điều kiện mới, bên cạnh sự nỗ lực của bản thân tổ chức Công đoàn, đòi hỏi khách quan phải có định hướng về mặt chính trị, cơ sở pháp lý và điều kiện hoạt động. Do vậy, công đoàn rất cần có sự quan tâm lãnh đạo thường xuyên của Đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của Nhà nước nhằm phát huy vai trò tiên phong, cách mạng của giai cấp công nhân.

Nhân dịp này CĐXDVN cũng đã tổ chức chia tay với đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng - nguyên Phó Chủ tịch TLĐLĐVN vừa nghỉ chế độ.

Lê Mỹ

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/nang-cao-nghiep-vu-cho-can-bo-cong-doan.html