Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số ở thôn biên giới Nậm Sò

Nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số ở thôn biên giới Nậm Sò, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã Bản Phiệt (Bảo Thắng) đã tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều nội dung, đa dạng về hình thức.

Khởi sắc thôn biên giới Nậm Sò.

Thôn biên giới Nậm Sò có 86 hộ dân, trong đó đồng bào dân tộc Dao và Mông chiếm tới 98%. Những năm trước, do trình độ dân trí hạn chế, đồng thời bị chi phối bởi hủ tục nên nhiều hộ dân có việc làm vi phạm pháp luật, như xuất cảnh trái phép qua biên giới, vận chuyển ma túy, tảo hôn, sinh con thứ ba… Đồng chí Phàn Xuân Tiến, Bí thư Đảng ủy xã Bản Phiệt cho biết: Trong 8 thôn, thì nhận thức pháp luật của người dân thôn Nậm Sò ở mức độ trung bình. Do vậy, cả hệ thống chính trị của xã cùng vào cuộc, tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đi vào những nội dung cụ thể, phù hợp với nhận thức, giúp người dân trong thôn dễ hiểu, dễ tiếp thu.

Theo đó, ngoài các đợt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định, xã còn tăng cường tổ chức hội nghị chuyên đề tại thôn. Mỗi hội nghị chuyên đề gắn với một nội dung tuyên truyền, như Luật Đất đai, Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Biên giới quốc gia, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng, chống ma túy, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình… Thậm chí, xã còn thường xuyên cử tổ công tác xuống địa bàn thôn, chia thành từng nhóm đến từng nhóm hộ để tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bằng tiếng Mông và tiếng Dao.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới người dân.

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, xã đã lựa chọn những cán bộ làm công tác vận động quần chúng có kinh nghiệm, thường xuyên bám dân, bám địa bàn, trực tiếp gặp gỡ để tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, nói rõ từng mục, từng chính sách và có thể trợ giúp pháp lý từng vụ việc cụ thể, giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về biên giới, không tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, không vi phạm chính sách dân số...

Bà Đặng Thị Dẩn, Trưởng thôn Nậm Sò cho biết: Thôn đã phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể của xã tổ chức tuyên truyền pháp luật đến người dân, đồng thời vận động bà con thực hiện tốt các quy ước, hương ước của thôn, thực hiện nếp sống văn minh, xóa bỏ các hủ tục trong việc cưới, việc tang. Chị Đặng Thị Lan chia sẻ: Thông qua các buổi họp thôn, hội nghị chuyên đề, nhận thức pháp luật của tôi được nâng lên rất nhiều. Giờ đây, không chỉ tôi mà nhiều người trong thôn đã hiểu biết nhiều hơn và thực hiện đúng những quy định của pháp luật.

Người dân thôn Nậm Sò luôn quan tâm xây dựng cảnh quan "xanh -sạch - đẹp".

Hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đối với đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới Nậm Sò rất rõ nét, số vụ vi phạm pháp luật giảm hẳn, đặc biệt 1 -2 năm trở lại đây, trên địa bàn thôn không xảy ra vụ việc vi phạm pháp luật, các hủ tục đã được xóa bỏ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thôn được giữ vững, giúp người dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Thôn Nậm Sò được biết đến là “vựa” dứa của xã Bản Phiệt, với 60 ha cho thu hoạch. Ngoài ra, người dân trong thôn có tích cực trồng rừng kinh tế (50 ha quế), nuôi thủy sản… Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 64,2 triệu đồng/năm. Cả thôn có hơn 70 hộ xây nhà kiên cố, thậm chí nhiều hộ xây nhà 2 -3 tầng, nhà vườn. Hiện, thôn chỉ còn 15 hộ nghèo và cận nghèo, chiếm 17%.

“Người dân thôn Nậm Sò luôn tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng lòng, sát cánh bảo vệ biên giới, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc”, Trưởng thôn Đặng Thị Dẩn khẳng định.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/nang-cao-nhan-thuc-phap-luat-cho-dong-bao-dan-toc-thieu-so-o-thon-bien-gioi-nam-so-post376701.html