Nâng cao nhận thức về bảo đảm an toàn, tìm kiếm cứu nạn trên biển

Ngày 12/5, tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình và thị trấn Diêm Điền (huyện Thái Thụy) tổ chức hội nghị tuyên truyền về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn cho hơn 100 cán bộ địa phương và bà con ngư dân.

Hướng dẫn sơ cứu cho ngư dân gặp nạn trên biển.

Hướng dẫn sơ cứu cho ngư dân gặp nạn trên biển.

Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt 4 chuyên đề gồm: Văn bản quy phạm pháp luật, Công ước quốc tế về tìm kiếm cứu nạn trên biển 1979; Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu; Phòng, chống khai thác hải sản trái phép, không báo cáo và không theo quy định (IUU); Hướng dẫn một số thao tác sơ cấp cứu và sử dụng trang thiết bị cứu nạn.

Hướng dẫn sơ cứu ban đầu cho ngư dân.

Những nội dung được phổ biến, tuyên truyền rất thiết thực và bổ ích, giúp nâng cao nhận thức của các cán bộ hội nghề cá và ngư dân về tầm quan trọng trong phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; phòng ngừa, ứng phó khắc phục sự cố thảm họa tràn dầu và các phương pháp điều động tàu thuyền tránh trú bão an toàn trong mùa mưa bão.

Huyện Thái Thụy hiện có hơn 300 tàu thuyền các loại đánh bắt hải sản. Ngư trường khai thác rộng lớn là vịnh Bắc Bộ và Biển Đông, lại có cửa khẩu cảng Diêm Điền, nên nhiều phương tiện về neo đậu và làm các thủ tục xuất, nhập cảnh.

Năm 2022, qua nguồn tin cung cấp của ngư dân, Bộ đội Biên phòng cùng các lực lượng đã điều động 16 lượt phương tiện/112 lượt cán bộ tham gia cứu hộ, cứu nạn thành công 5 phương tiện/35 ngư dân và thuyền viên bị tai nạn trên biển; chủ động hướng dẫn 408 chủ phương tiện/1.437 lao động vào các vị trí neo đậu an toàn tránh trú bão; đặc biệt đã phối hợp các sở, ban, ngành, huyện Thái Thụy tổ chức cứu nạn 7 thuyền viên trên tàu Hà An 01, trục vớt phương tiện chìm đắm bảo đảm an toàn.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/nang-cao-nhan-thuc-ve-bao-dam-an-toan-tim-kiem-cuu-nan-tren-bien-post752535.html