Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Trên 2.600 phụ nữ và nam giới dân tộc thiểu số tại Hà Giang và Lai Châu sẽ được hưởng lợi từ Dự án Nâng quyền kinh tế của phụ nữ dân tộc thiểu số tại Việt Nam - AWEEV.

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Vừa qua, Đại sứ quán Canada tại Việt Nam và Tổ chức CARE quốc tế tại Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Lai Châu tổ chức họp Ban chỉ đạo Dự án Nâng quyền kinh tế của phụ nữ dân tộc thiểu số tại Việt Nam - AWEEV.

Dự án hướng tới mục tiêu trên 2.600 phụ nữ và nam giới dân tộc thiểu số ở 6 xã của huyện Quang Bình (tỉnh Hà Giang) và 3 xã ở huyện Tam Đường (tỉnh Lai Châu) được hưởng lợi. Dự án được thực hiện trong 4 năm với nguồn kinh phí gần 4,6 triệu đô la Canada.

Cuộc họp Ban chỉ đạo Dự án Nâng quyền kinh tế của phụ nữ dân tộc thiểu số tại Việt Nam - AWEEV

Dự án AWEEV nhằm hướng tới thúc đẩy các quyền kinh tế, đặc biệt là đối với nhóm phụ nữ nghèo ở nông thôn, phụ nữ dân tộc thiểu số ở Việt Nam; tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các hoạt động kinh tế được trả lương. Qua đó khẳng định vai trò quan trọng của phụ nữ trong việc tham gia nuôi dạy con cái, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống.

Tại cuộc họp, các đại biểu dành thời gian tập trung thảo luận, tham gia nhiều ý kiến đề xuất một số nội dung để thực hiện hiệu quả dự án, mang lại lợi ích thiết thực trong cộng đồng, nhất là phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ nông thôn nghèo.

Tại tỉnh Lai Châu, dự án đầu tư hơn 13 tỷ đồng cho 3 xã là Bản Bo, Thèn Sin, Bình Lư của huyện Tam Đường. Đến thời điểm hiện tại, dự án đã giải ngân được gần 1,9 tỷ đồng.

Do năm đầu tiên thực hiện nên dự án tập trung vào hoàn thiện kế hoạch triển khai và các nghiên cứu để cung cấp thông tin đầu vào cho phương pháp tiếp cận, kế hoạch thực hiện. Năm thứ hai sẽ bắt đầu nhiều hoạt động chính như: xây dựng mô hình sản xuất chè bền vững và các mô hình sinh kế khác ngoài chè. Dự án sẽ tập trung thực hiện các công việc liên quan đến giảm gánh nặng và bất bình đẳng giới trong công việc chăm sóc và nội trợ không được trả công; thiết lập ba mạng lưới để thúc đẩy người nghèo, nông thôn và dân tộc thiểu số, đặc biệt là quyền kinh tế của phụ nữ và các vấn đề môi trường, khí hậu.

Bà Lê Kim Dung - Giám đốc Tổ chức CARE quốc tế tại Việt Nam - nhấn mạnh sự phối hợp, nỗ lực của các địa phương trong thực hiện hoạt động của dự án. Tuy nhiên, quá trình hoạt động có những nội dung các bên sẽ cần phải điều chỉnh, nhất là các điểm chưa thống nhất; có một số nội dung phải thực hiện chậm lại nhưng sẽ chắc hơn để đảm bảo hiệu quả như mục tiêu đưa ra, mang lại lợi ích cho cộng đồng. Tổ chức CARE luôn lắng nghe những ý kiến đóng góp của các đối tác trong quá trình triển khai để lồng ghép các nguồn lực, các chương trình, dự án của Chính phủ, địa phương nhằm thúc đẩy hoạt động của dự án.

PV

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nang-cao-quyen-nang-kinh-te-cho-phu-nu-dan-toc-thieu-so-20221001211128022.htm