Nâng cao sức mạnh cộng đồng trong công tác phòng cháy, chữa cháy

Hiệp hội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Việt Nam - 'VFRA' được thành lập với mục đích tăng cường, nâng cao nhận thức của cộng đồng nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy.

Các lãnh đạo, đại biểu thực hiện nghi thức công bố thành lập Hiệp hội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Việt Nam - 'VFRA'. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Các lãnh đạo, đại biểu thực hiện nghi thức công bố thành lập Hiệp hội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Việt Nam - 'VFRA'. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

"Dù công nghệ khoa học và các thiết bị ứng dụng có hiện đại đến mấy nhưng ý thức của cộng đồng không được nâng cao thì xã hội cũng khó tránh được những hậu quả nặng nề từ các vụ hỏa hoạn" - đó là thông điệp mà Tiến sỹ Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đặc biệt nhấn mạnh trong Lễ công bố chính thức Hiệp hội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Việt Nam (VFRA) được tổ chức tại Hà Nội ngày 20/12.

Theo số liệu công bố của Bộ Công an, trong năm 2022, cả nước xảy ra 1.578 vụ cháy, trong đó có 105 người thiệt mạng, 81 người bị thương và thiệt hại khoảng 581,17 tỷ đồng. "Đây là những con số khủng khiếp do hỏa hoạn gây ra và một trong những nguyên nhân dẫn đến thực trạng đáng buồn đó là do ý thức cộng đồng trong việc chung tay thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy chưa được nâng cao," ông Thắng nói.

"Bởi vậy, sự ra đời của Hiệp hội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Việt Nam được kỳ vọng sẽ là 'cánh tay nối dài' của Đảng, Chính phủ và Nhà nước trong các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, hỗ trợ các đơn vị, tổ chức thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ," ông Thắng khẳng định.

Tiến sỹ Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh tầm quan trọng của ý thức cộng đồng trong hiệu quả phòng cháy chữa cháy. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Hiệp hội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Việt Nam được thành lập theo Quyết định của Bộ Công an và Quyết định của Bộ Nội vụ, là tổ chức xã hội - nghề nghiệp đầu tiên và duy nhất có pháp nhân chính thức hoạt động trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với quy mô toàn quốc, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, sự quản lý của Bộ Công an và các bộ, ngành khác có liên quan về lĩnh vực Hiệp hội hoạt động.

Ông Nguyễn Đỗ Tùng Cương, Chủ tịch Hiệp hội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Việt Nam nhấn mạnh Hiệp hội sẽ tích cực hỗ trợ các cơ quan quản lý Nhà nước tuyên truyền, phổ biến kiến thức và kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tới cộng đồng; đẩy mạnh hoạt động hợp tác giữa các tổ chức liên quan trong nước và tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, và phòng thủ dân sự.

"Bên cạnh đó, Hiệp hội sẽ tập hợp hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; tăng cường kết nối, hợp tác trong nước và quốc tế để hỗ trợ thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp sản xuất phương tiện thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Việt Nam, phát triển thị trường nội địa và thị trường xuất khẩu...," ông Nguyễn Đỗ Tùng Cương cho biết.

Tại buổi lễ, Đại tá Bùi Quang Việt, Phó Cục trưởng Cục Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Bộ Công An đã đưa ra những chỉ đạo định hướng hoạt động của Hiệp hội trong thời gian tới.

Đại tá Bùi Quang Việt phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

"Hiệp hội cần kêu gọi các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trong nước tích cực tham gia công tác phòng cháy chữa cháy; hỗ trợ các đơn vị, tổ chức liên quan trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến luật, chủ trương của Đảng và nhà nước; tạo môi trường để các hội viên tham gia học tập, trao đổi kinh nghiệm; tích cực giao lưu, liên kết với các tổ chức xã hội khác để nâng cao hiệu quả trong hoạt động phòng cháy chữa cháy; đẩy mạnh hợp tác kinh tế cũng như áp dụng các nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong công tác phòng cháy chữa cháy," Đại tá Bùi Quang Việt nhấn mạnh.

Ông Hans-Peter Glanzer, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Áo tại Việt Nam đặc biệt ấn tượng với công tác chuẩn bị của ban tổ chức đồng thời bày tỏ sự tin tưởng Hiệp hội sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ giữa các tổ chức của Việt Nam và Áo nói riêng, giữa Việt Nam với các nước trên thế giới nói chung.

Ông Hans-Peter Glanzer tin tưởng Hiệp hội sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Tại buổi lễ, Hiệp hội cũng đã chính thức triển khai chương trình hoạt động tri ân “Vì cuộc sống bình yên.”

Đây một trong những hoạt động nhằm cùng cộng đồng tri ân các cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp không may bị thương, hy sinh hoặc lập thành tích đặc biệt khi làm nhiệm vụ, như trường hợp của ba chiến sỹ đã hy sinh trong vụ hỏa hoạn tại quán karaoke 231 Quan Hoa (Hà Nội); hay 13 chiến sỹ, cán bộ hy sinh khi cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3...

Hoạt động “Vì cuộc sống bình yên” cũng tôn vinh những người dân trực tiếp tham gia thực hiện và hỗ trợ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, lập thành tích đặc biệt như "người hùng" Trung Văn Nam bất chấp hiểm nguy cứu cháu bé Vũ Hải Yến đang bị mắc kẹt tại ngõ 51, Lương Khánh Thiện (Hà Nội); hay anh Chu Quang Sao - người dũng cảm cứu cháu bé mắc kẹt giữa dòng nước xiết ở huyện Phú Lương (Thái Nguyên).../.

Việt Anh (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nang-cao-suc-manh-cong-dong-trong-cong-tac-phong-chay-chua-chay/836825.vnp