Nâng cao trách nhiệm của truyền thông với bảo tồn di sản

Ngày 18/11, Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam phối hợp với Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật tổ chức Tọa đàm 'Truyền thông với bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc'. Tọa đàm diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Bộ VHTT&DL, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Thông tin Truyền thông, gần 40 cơ quan báo chí trung ương và Hà Nội.

Các đại biểu khẳng định, trong nhiều năm qua các cơ quan báo chí đã truyền thông đậm nét các sự kiện văn hóa, di tích lịch sử, lễ hội, nét đẹp của 54 dân tộc anh em. Tuy nhiên, các tin bài chủ yếu ở dạng phản ánh thông tin chứ chưa có chuyên sâu về văn hóa dân tộc. Để nâng cao công tác tuyên truyền về di sản, nhiều đại biểu đề nghị công tác truyền thông phải đặc biệt quan tâm đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là cần đào tạo tập huấn kỹ năng cho phóng viên chuyên mảng văn hóa, di sản. Bên cạnh đó, truyền thông cũng cần nâng cao nhận thức để tránh phản ánh không đúng bản chất di sản, như việc phản ánh lễ hội làng Ném Thượng, nghi thức không cho người ngoài tiếp cận như nghi thức Linh tinh tình phộc...

Nói riêng về việc di sản kết nối du lịch và cầu nối truyền thông tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, một số đại biểu cho rằng, nhờ công tác truyền thông mà những năm qua lượng khách đến “Ngôi nhà chung” 54 dân tộc Việt Nam đã lên tới hơn 3 triệu lượt. Hàng trăm di sản văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam đã được lan tỏa và phát huy giá trị. Ban Quản lý Làng mong muốn, thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ các cơ quan truyền thông nhằm nâng cao ý thức của cộng đồng các dân tộc trong việc gìn giữ nét đẹp văn hóa dân tộc./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/nang-cao-trach-nhiem-cua-truyen-thong-voi-bao-ton-di-san