Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng

Ngày 4-9, tại Hà Nội, Ban Nội chính T.Ư phối hợp Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng T.Ư tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề: Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong phòng, chống tham nhũng - Vấn đề lý luận và thực tiễn.

Ngày 4-9, tại Hà Nội, Ban Nội chính T.Ư phối hợp Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng T.Ư tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề: Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong phòng, chống tham nhũng - Vấn đề lý luận và thực tiễn.

Các đồng chí: GS, TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận T.Ư, Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng T.Ư; TS Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính T.Ư, Chủ tịch Hội đồng khoa học Ban Nội chính T.Ư, chủ trì hội nghị. Đến dự, có đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tham dự đã trình bày các tham luận về các vấn đề liên quan trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN); cơ sở chính trị, pháp lý về vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; lý luận về trách nhiệm của người đứng đầu trong PCTN theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; vấn đề kiểm soát quyền lực của người đứng đầu trong PCTN; thực tiễn phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong PCTN; xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương do mình phụ trách. Một số giải pháp để phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong PCTN...

Tạo sức mạnh đoàn kết toàn dân đẩy lùi dịch bệnh

Sáng 4-9, tại Hà Nội, Cụm thi đua các tổ chức xã hội tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua sáu tháng đầu năm 2020. Tham dự có các đồng chí: Hầu A Lềnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam, Cụm trưởng Thi đua 2020, và đại diện lãnh đạo các hội thành viên.

Trong sáu tháng đầu năm, dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng các hội thành viên vẫn duy trì hoạt động thi đua, một số nội dung đạt hiệu quả, chất lượng cao. Công tác tuyên truyền thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ, ngành y tế và hưởng ứng lời kêu gọi của MTTQ Việt Nam về phòng, chống dịch Covid-19; tạo sức mạnh đoàn kết toàn dân chung tay phòng, chống dịch và công tác vận động nguồn lực chung tay chăm sóc các đối tượng là hội viên, người nghèo, người gặp khó khăn. Trong những tháng cuối năm, các hội thành viên tiếp tục triển khai thực hiện chương trình phối hợp với tinh thần chủ động sáng tạo phù hợp với tình hình đặc điểm của mỗi tổ chức.

PV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/nang-cao-trach-nhiem-nguoi-dung-dau-trong-phong-chong-tham-nhung-615592/