Nâng cao trình độ cho đội ngũ báo cáo viên phổ biến, giáo dục pháp luật

Đại tá Trần Đình Chung phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đại tá Trần Đình Chung phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2019 tổ chức ngày 27-2, Đại tá Trần Đình Chung - Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng cho rằng, hoạt động PBGDPL năm 2019 của CATP có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và áp dụng pháp luật của cán bộ chiến sĩ (CBCS), ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, hạn chế các vi phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn. Tuy nhiên, trong thực hiện công tác PBGDPL thời gian qua của các đơn vị, địa phương vẫn còn gặp không ít khó khăn do bối cảnh xã hội còn nhiều diễn biến phức tạp. “Tôi đề nghị Hội đồng PBGDPL CATP tiếp tục nâng cao công tác phối hợp, có những giải pháp nâng cao hiểu biết cho CBCS và nhân dân về nội dung các văn bản quy phạm pháp luật, từ đó giúp mọi người nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ trong việc thực thi và chấp hành pháp luật, góp phần làm giảm hành vi vi phạm pháp luật. Cùng với đó, triển khai đồng bộ, sâu rộng và kịp thời văn bản pháp luật mới ban hành, phổ biến có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Đội ngũ PBGDPL cần phối hợp tốt với các kênh tuyên truyền, các cơ quan báo chí nhằm phổ biến rộng rãi công tác tuyên truyền, PBGDPL đến các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, đề nghị Hội đồng PBGDPL chú trọng đến khâu đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ báo cáo viên để đáp ứng tốt cho công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đạt hiệu quả, có chiều sâu”, Đại tá Trần Đình Chung nhấn mạnh.

Theo báo cáo của Thường trực Hội đồng PBGDPL, công tác PBGDPL năm 2019 được tiến hành thường xuyên, liên tục, gắn với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và việc thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động như “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh- CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và các phong trào lớn của thành phố... Bên cạnh làm tốt công tác phổ biến, quán triệt các văn bản mới liên quan đến trách nhiệm quản lý Nhà nước của lực lượng CA cho CBCS, việc triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong và ngoài ngành CA cũng đạt nhiều kết quả nổi bật. Điển hình, Giám đốc CATP tổ chức hội nghị phổ biến quán triệt 3 luật có liên quan đến công tác CA cho 335 cán bộ lãnh đạo, chỉ huy CA các cấp; tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật an ninh mạng” do Bộ CA phát động với 2.778 bài dự thi của CBCS; thông báo 81 văn bản mới trên các trang thông tin điện tử của CATP; Báo Công an TP phối hợp với CA các đơn vị, địa phương thực hiện 8.000 tin, bài về phòng chống tội phạm, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội và phê phán, vạch trần các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; truyền hình an ninh Đà Nẵng thực hiện 217 tin, 39 phóng sự phát trên sóng đài DRT, hơn 100 tin và phóng sự phát trên sóng các đài truyền hình khác. Bên cạnh đó, lực lượng CA các cấp đã tổ chức 73 đợt tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội cho 33.000 lượt học sinh, sinh viên; tổ chức 21 buổi phổ biến pháp luật cho gần 700 thanh thiếu niên vi phạm pháp luật...

CÔNG HẠNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_220920_nang-cao-trinh-do-cho-doi-ngu-bao-cao-vien-pho-bie.aspx