Nâng cao vai trò của Công đoàn trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Vừa qua, tại Thành phố Quảng Ngãi, Công đoàn Khối doanh nghiệp Thương mại Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo 'Giải pháp nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở'

Bà Tạ Thị Tố Trinh, Chủ tịch Công đoàn Khối DN TM TW tại TP.HCM, Ủy viên BCH Công đoàn Công Thương Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Bà Tạ Thị Tố Trinh, Chủ tịch Công đoàn Khối DN TM TW tại TP.HCM, Ủy viên BCH Công đoàn Công Thương Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Tham dự Hội thảo có đại diện UVBCH các công đoàn cơ sở trong Khối. Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Tạ Thị Tố Trinh, Chủ tịch Công đoàn Khối, Ủy viên BCH Công đoàn Công Thương khẳng định, những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Tổng Liên đoàn, Đảng ủy Khối, Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh và của Công đoàn ngành Công Thương, các cấp công đoàn trong khối đã triển khai thực hiện có hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; đặc biệt là việc tổ chức hội nghị CBCCVC, hội nghị người lao động hàng năm đã thu được nhiều kết quả. Động viên CBCCVC, người lao động nâng cao nâng cao vai trò giám sát của Công đoàn trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh và phát triển bền vững.

Với những hiệu quả đã đạt được, Công đoàn cần tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động nhằm phát huy quyền làm chủ của CBCCVC, người lao động, tạo chuyển biến tích cực hơn nữa trong nhận thức và hành động nhằm thực hiện đầy đủ các nội dung của Quy chế dân chủ ở cơ sở trong cơ quan, đơn vị.

Hội thảo đã thảo luận một số nội dung chính nhằm làm rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc phối hợp với người đứng đầu cơ quan, đơn vị xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cở sở; làm rõ vai trò và sự tham gia của tổ chức Công đoàn trong chỉ đạo, thực hiện, kiểm tra, giám sát thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; đặc biệt là trong tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, và Hội nghị người lao động theo Nghị định 149/2018/NĐ-CP.

Hội thảo đã thu được nhiều ý kiến thiết thực của các đại biểu

Hội thảo cũng đã thảo luận về cơ hội và thách thức của Công đoàn khi thực thi hiệp định tự do thế hệ mới, những yêu cầu và nhiệm vụ mới trong tiến trình và hội nhập quốc tế, dân chủ vừa là mục tiêu, vừa là động lực của đổi mới…

Hội thảo đã thu được nhiều ý kiến thực tiễn góp phần nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn trong xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động; phát huy sức mạnh đoàn kết; thúc đẩy sự nghiệp đổi mới, xây dựng đơn vững mạnh và phát triển bền vững.

Việt Hùng

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/nang-cao-vai-tro-cua-cong-doan-trong-thuc-hien-quy-che-dan-chu-o-co-so-117141.html