Nâng cao vai trò của phụ nữ trong quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới

Ngày 16-4, Đồn Biên phòng Non Nước, BĐBP Đà Nẵng và Hội Liên hiệp phụ nữ quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp 'Vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, biển đảo' giai đoạn 2018-2022.

Đồn Biên phòng Non Nước và Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ngũ Hành Sơn ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: Trúc Hà

Từ năm 2012-2017, Đồn Biên phòng Non Nước và Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ngũ Hành Sơn đã có nhiều chương trình phối hợp đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực. Những kết quả đã đạt được khẳng định chương trình phối hợp “Vận động phụ nữ tham gia xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo” là chủ trương kịp thời, đúng đắn và sáng tạo của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Bộ Tư lệnh BĐBP; phù hợp với chủ trương đổi mới công tác vận động quần chúng của Đảng, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân”. Qua đó, tạo nên sức mạnh tổng hợp để xây dựng cơ sở chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên khu vực biên giới.

Chương trình cũng đã triển khai thực hiện nhiều nội dung phong phú, đa dạng, sát tình hình thực tế, góp phần củng cố phong trào phụ nữ cơ sở, chăm lo lợi ích thiết thực của phụ nữ và trẻ em, giúp phụ nữ thoát nghèo, xóa nhà tạm, nâng cao dân trí, phòng chống các tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình bình đẳng, ấm no. Chương trình đã thu hút được nhiều phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo.

Tại buổi ký kết, hai bên đã thông qua chương trình phối hợp hoạt động, giai đoạn 2018-2022, trong đó tập trung vào các nội dung trọng tâm như: Phối hợp tuyên truyền, giáo dục, nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ, hội viên phụ nữ quận Ngũ Hành Sơn; đẩy mạnh các hoạt động công tác hội trên địa bàn; vận động phụ nữ tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự trên địa bàn bằng các việc cung cấp cho đồn Biên phòng những thông tin phục vụ công tác đấu tranh, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, phòng chống các loại tội phạm…

Trước đó, 13-4, Đồn Biên phòng Lạch Kèn, BĐBP Hà Tĩnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nghi Xuân đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2018-2022. Qua đó, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hai ngành trong phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục cho hội viên và các tầng lớp nhân dân các xã ven biển thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vận động phụ nữ tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồn Biên phòng Lạch Kèn và Hội LHPN huyện Nghi Xuân ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2018-2022. Ảnh: Thế Mạnh

Theo nội dung ký kết, hai đơn vị thống nhất phối hợp tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và trình độ mọi mặt cho hội viên vùng biển; đẩy mạnh các mặt công tác, vận động phục nữ tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo; tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự khu vực biên giới biển.

Đồng thời, phối hợp xây dựng và triển khai một số mô hình cụ thể, thiết thực như mô hình “tủ sách pháp luật”, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em; xây dựng mô hình thu hút, tập hợp hội viên vùng giáo tham gia sinh hoạt. Đặc biệt, hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ nghèo xây dựng mái ấm tình thương; hỗ trợ các xã, các thôn xây dựng nông thôn mới....

Trúc Hà - Thế Mạnh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/nang-cao-vai-tro-cua-phu-nu-trong-quan-ly-va-bao-ve-chu-quyen-an-ninh-bien-gioi/