Nâng cao vai trò của tổ giám sát cộng đồng, cảnh sát khu vực trong phòng, chống dịch

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị quận tiếp tục tổ chức các tổ giám sát cộng đồng, nâng cao vai trò của các tổ giám sát cộng đồng và cảnh sát khu vực để đi từng ngõ, gõ từng nhà, kịp thời rà soát, phát hiện các trường hợp tiếp xúc F1, F2, những người đi về từ vùng dịch.

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra việc phòng, chống dịch COVID-19 tại Tòa nhà Discovery Complex.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra việc phòng, chống dịch COVID-19 tại Tòa nhà Discovery Complex.

Chiều 18/02, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Trước khi làm việc với lãnh đạo quận Cầu Giấy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cùng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại Tòa nhà Discovery Complex (số 302 Cầu Giấy). Đây là tòa nhà hỗn hợp, có trung tâm thương mại, văn phòng, khu nhà ở, cũng là nơi có đông người nước ngoài sinh sống. Tại đây, Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận quận Cầu Giấy đã triển khai công tác phòng, chống dịch tới 134 nhà chung cư trên địa bàn. Công tác chuẩn bị các nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ Nhân dân đảm bảo đầy đủ, hàng hóa bán đúng giá niêm yết, bảo đảm an toàn cho người kinh doanh và người tiêu dùng... Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Ban quản lý Tòa nhà Discovery Complex tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch; yêu cầu cán bộ, nhân viên, người kinh doanh và người mua hàng hóa phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách; khai báo y tế, đo nhiệt độ, sát khuẩn tay, đặc biệt là bố trí các thang máy đi riêng dành cho những người cách ly tại nhà...

Báo cáo về công tác phòng, chống dịch COVID-19, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Bùi Tuấn Anh cho biết, tính đến ngày 18/2, quận Cầu Giấy có 6 ca bệnh; đã được đưa đi cách ly và điều trị theo quy định. Hiện, trên địa bàn quận Cầu Giấy có 61 trường hợp F1, đã lấy mẫu xét nghiệm 61/61 trường hợp, kết quả 60 trường hợp âm tính, 1 trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm. Với 403 trường hợp F2, có 296 trường hợp hết thời gian cách ly, chỉ còn 107 trường hợp đang thực hiện cách ly…

Đặc biệt, thực hiện kết luận của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn kiểm tra số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy tại buổi làm việc ngày 01/02, quận Cầu Giấy đã kích hoạt lại toàn bộ hệ thống chính trị từ quận tới phường, nâng cao hơn 1 mức trong thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch. Trong đó, quận đã bố trí 3 điểm lấy mẫu tập trung tại Nhà văn hóa phường Nghĩa Tân, Dịch Vọng Hậu, Yên Hòa; triển khai quy định đến 318 nhà thuốc, hằng ngày giao phòng Y tế đôn đốc chỉ đạo cơ sở báo cáo 2 lần/ngày, thông qua đó, đã rà soát được 433 trường hợp có triệu chứng/sốt, đã yêu cầu khai báo y tế, báo với trạm Y tế phường…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại quận Cầu Giấy.

Ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của quận Cầu Giấy trong công tác phòng, chống dịch, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, quận đã cùng với Thành phố triển khai rất chủ động nên đã kiểm soát được dịch bệnh, đảm bảo mọi hoạt động đón Tết của Nhân dân diễn ra an toàn.

Nhấn mạnh địa bàn quận Cầu Giấy có nhiều trung tâm thương mại, chung cư, trường học với lượng người nước ngoài đang sinh sống và làm việc khá đông, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị quận tiếp tục tổ chức các tổ giám sát cộng đồng, nâng cao vai trò của các tổ giám sát cộng đồng và cảnh sát khu vực để đi từng ngõ, gõ từng nhà, kịp thời rà soát, phát hiện các trường hợp tiếp xúc F1, F2, những người đi về từ vùng dịch. Đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất để ứng phó với những diễn biến dịch bệnh ở cấp độ cao hơn.

Trưởng đoàn kiểm tra cũng nhấn mạnh đặc thù của Cầu Giấy là quận có nhiều nhà chung cư, do vậy, cần tăng cường công tác kiểm tra, phòng chống dịch ở những nơi đông người, nhà ga, bến xe; ưu tiên cao nhất cho công tác phòng, chống dịch tại các bệnh viện, các nhà chung cư. Đồng thời, chủ động dự báo, chuẩn bị sẵn sàng vật tư, trang thiết bị theo phương châm "4 tại chỗ"; chuẩn bị các điều kiện khi học sinh, sinh viên quay trở lại trường học tập trong thời gian tới.

Cùng với đó, cần thực hiện nghiêm việc xử phạt các vi phạm trong việc thực hiện các quy định về kiểm soát và phòng, chống dịch bệnh… Đặc biệt, cần có phương án cụ thể nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp sắp tới…/.

Trung Anh

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/thoi-su/nang-cao-vai-tro-cua-to-giam-sat-cong-dong-canh-sat-khu-vuc-trong-phong-chong-dich-574926.html