Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong phát triển kinh tế

Đảng bộ xã Bảo Nhai (huyện Bắc Hà) có 20 chi bộ trực thuộc với 328 đảng viên. Những năm qua, xã luôn quan tâm nâng cao năng lực, vai trò của Đảng trong lãnh đạo Nhân dân phát triển kinh tế.

Người dân thôn Khởi Xá Ngoài tham gia đổ bê tông sân nhà văn hóa thôn, góp phần thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Người dân thôn Khởi Xá Ngoài tham gia đổ bê tông sân nhà văn hóa thôn, góp phần thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, cấp ủy đảng, chính quyền xã đặc biệt coi trọng triển khai các mô hình kinh tế liên quan đến chăn nuôi, trồng rừng, cấy lúa chất lượng cao. Tại những diện tích trồng lúa không hiệu quả, xã vận động người dân chuyển sang trồng rau trái vụ và cây ăn quả, đào ao nuôi cá hoặc đưa các giống nông nghiệp chất lượng cao vào canh tác để nâng sản lượng. Xã còn đẩy mạnh phát động các chương trình, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới nhằm phát huy ý chí vươn lên của người dân.

Nông dân xã Bảo Nhai đưa máy vào phục vụ sản xuất.

Ông Phạm Xuân Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bảo Nhai cho biết: Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy xã đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Trong đó, đặc biệt chú trọng thực hiện hiệu quả các nghị quyết chuyên đề liên quan đến phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân.

Mỗi năm, gia đình ông Sin Văn Lìn (thôn Bảo Nhai) thu hàng trăm triệu đồng từ cây quế.

Mô hình nuôi gà của gia đình ông Mai Văn Chung, thôn Nậm Khắp Trong.

Để giúp người dân nâng cao thu nhập, Bảo Nhai tăng cường tuyên truyền giúp thay đổi nếp nghĩ, cách làm, vận động người dân triển khai hiệu quả các mô hình cải tạo vườn đồi tạp, đưa vào trồng các giống cây có năng suất, giá trị kinh tế cao như quế, mỡ, dâu tằm, ngô ngọt, đồng thời hỗ trợ và chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi cho nhiều hộ dân.

Người dân thôn Bảo Nhai đổ bê tông đường giao thông nông thôn.

Nhờ đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, dù đối mặt với nhiều khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19 nhưng kinh tế của xã tiếp tục ổn định. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2022, thu ngân sách trên địa bàn xã đạt gần 5 tỷ đồng, bằng 65,3% kế hoạch năm; thu nhập bình quân đạt gần 40 triệu đồng/người/năm; giá trị sản phẩm trên đất nông nghiệp và nuôi thủy sản đạt hơn 70 triệu đồng/ha…

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/358628-nang-cao-vai-tro-lanh-dao-cua-dang-trong-phat-trien-kinh-te