Nâng cao ý thức bảo vệ loài gấu trong giới trẻ

Mới đây, tại Trường Phổ thông Quốc tế Newton (Hà Nội), Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) cùng những đối tác trong nhóm các tổ chức phi chính phủ về bảo vệ gấu đã tổ chức triển lãm bảo vệ gấu, các trò chơi về gấu… qua đó nâng cao nhận thức và kêu gọi giới trẻ thể hiện vai trò tích cực trong các nỗ lực bảo vệ gấu.

Đây là những hoạt động nằm trong khuôn khổ lễ phát động cuộc thi viết thư cho chủ gấu với tên gọi: “Hãy cho gấu cuộc sống tốt đẹp hơn” do ENV cùng những đối tác trong nhóm các tổ chức phi chính phủ về bảo vệ gấu (gồm Tổ chức Bảo vệ Động vật Thế giới (World Animal Protection) và Tổ chức FOUR PAWS) tổ chức nhằm nâng cao nhận thức và kêu gọi giới trẻ thể hiện vai trò tích cực trong các nỗ lực bảo vệ gấu.

Tham dự lễ phát động cuộc thi viết thư cho chủ gấu với tên gọi: “Hãy cho gấu cuộc sống tốt đẹp hơn” có hơn 500 học sinh của Trường Phổ thông Quốc tế Newton (Hà Nội). Ảnh ENV

Tham dự lễ phát động cuộc thi viết thư cho chủ gấu với tên gọi: “Hãy cho gấu cuộc sống tốt đẹp hơn” có hơn 500 học sinh của Trường Phổ thông Quốc tế Newton (Hà Nội). Ảnh ENV

Tại lễ phát động, đại diện ENV đã trình bày về những mối đe dọa với loài gấu. Ảnh ENV

Trong khuôn khổ lễ phát động cuộc thi viết thư cho chủ gấu với tên gọi: “Hãy cho gấu cuộc sống tốt đẹp hơn”, ENV đã tổ chức buổi triển lãm về gấu và thu hút đông đảo các bạn trẻ tham gia. Ảnh ENV

Các bạn nhỏ chăm chú theo dõi các tranh ảnh về gấu. Ảnh ENV

Học sinh hưởng ứng lễ phát động cuộc thi viết thư cho chủ gấu với tên gọi: “Hãy cho gấu cuộc sống tốt đẹp hơn. Ảnh ENV

Tình nguyện viên của ENV chia sẻ thông tin về gấu cho các bạn trẻ. Ảnh ENV

Đông đảo học sinh tham gia trò chơi mê cung gấu. Ảnh ENV

Theo thông tin từ ENV, tính đến tháng 10/2018, số lượng gấu bị nuôi nhốt chỉ còn khoảng gần 800 cá thể, giảm đáng kể so với hơn 4,300 cá thể gấu từng bị nuôi nhốt tại hàng trăm cơ sở trên cả nước vào năm 2005. Bên cạnh đó, nghiên cứu của ENV công bố năm 2015 cho thấy, nhu cầu tiêu thụ mật gấu ở Việt Nam năm 2014 đã giảm trên 60% so với 5 năm trước đó, như vậy, cộng đồng đang dần từ bỏ thói quen sử dụng và quan niệm cố hủ về tác dụng của mật gấu.

Đại diện ENV cho biết, với sự ra đời của nhiều trung tâm cứu hộ, phúc lợi gấu trên khắp cả nước, nhiều chủ nuôi gấu đã tự nguyện chuyển giao nhằm đem đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho các cá thể gấu nuôi của mình tại các trung tâm cứu hộ chuyên biệt này. Tại đây, các cá thể gấu được chăm sóc sức khỏe, phục hồi bản năng, tận hưởng tự do ở khu bán hoang dã rộng lớn và sẽ không phải chịu đựng những đau đớn vì bị trích hút mật chỉ bởi nhu cầu sử dụng của con người.

M.Q

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/nang-cao-y-thuc-bao-ve-loai-gau-trong-gioi-tre-83712.html