Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ vùng cao

Hoạt động sơn sửa trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chế Cu Nha giúp cải thiện điều kiện học tập cho trẻ vùng cao và giáo dục cho các em về ý thức bảo vệ môi trường.

Sau hơn 2 tháng sửa chữa, tu bổ (từ đầu tháng 9/2022), trường Tiểu học và trung học cơ sở Chế Cu Nha ở xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái từ một trường có lớp sơn ố vàng, rêu mốc xanh đã được khoác lên mình màu sơn mới tươi sáng, khang trang. Toàn bộ chi phí sơn sửa nhà trường do Công ty sơn công nghiệp PPG Việt Nam tài trợ.

Đây là hoạt động nằm trong Dự án Sắc Màu Cộng Đồng với mục tiêu không chỉ cải thiện điều kiện học tập của con em đồng bào vùng khó, mà còn giáo dục cho các em về ý thức ảo vệ môi trường.

Các thành viên dự án sơn sửa lại trường Tiểu học và trung học cơ sở Chế Cu Nha.

Các thành viên dự án sơn sửa lại trường Tiểu học và trung học cơ sở Chế Cu Nha.

Chia sẻ về hoạt động này, anh Lê Đông Lâm, Tổng giám đốc Công ty Sơn PPG Việt Nam cho biết: "Chương trình Sắc màu cộng đồng của PPG là chương trình trên toàn cầu của tập đoàn. Chương trình được thực hiện từ năm 2015, được hơn 300 dự án trên toàn cầu.

Riêng ở Việt Nam, đây là chương trình thứ 3 với ý nghĩa tạo ra sự hy vọng và tác động của nó đến học sinh, thầy cô giáo của trường và địa phương xung quanh. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện chương trình này hàng năm, thậm chí là những trạm xá hay trung tâm hoạt động cộng đồng vùng cao, không chỉ là chỉ các trường. Một năm, ít nhất sẽ có một chương trình được thực hiện".

Ngoài tài trợ kinh phí sơn lại toàn bộ trường, Công ty PPG Việt Nam còn hỗ trợ nhà trường cải tạo thư viện, nhà vệ sinh cho học sinh, trang trí lại sân chơi, thay mới mái lợp sân khấu, trang bị thêm thiết bị giảng dạy như tivi, máy vi tính, máy chiếu cùng các dụng cụ thể dục thể thao.

Trường tiểu học và trung học cơ sở Chế Cu Nha được khoác lên mình màu sơn mới tươi sáng.

Thầy giáo Nguyễn Văn Thao, hiệu phó trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chế Cu Nha cho biết, diện tích của trường là hơn 9000 mét vuông, 30 lớp học. Trước khi có sự hỗ trợ, cơ sở vật chất nhà trường gặp rất nhiều khó khăn. Các phòng học đã cũ, xấu.

"Khi được sơn sửa lại, cơ sở vật chất nhà trường khang trang hơn. Các thầy cô cũng như các học sinh theo đó cũng phấn khởi hơn", thầy Thao nói.

Tại lễ bàn giao vừa được tổ chức sáng thứ 5 (10/11), hơn 100 nhân viên của công ty còn cùng nhau vẽ tặng các em học sinh những bức tranh tường sống động, mang theo những thông điệp về bảo vệ môi trường. Ấn tượng như bức tranh vẽ các em bé mặc trang phục dân tộc, nét mặt tươi cười, chơi đuổi bắt với một em bé mang mặt nạ phòng độc cùng quần áo bảo hộ.

Chị Tạ Thị Thu Hương, trưởng nhóm thiết kế của dự án cho biết: "Đây là dự án dành cho thiếu nhi, nên hình vẽ phải thân thiện, vui vẻ, đồng thời phải phản ánh được thông điệp. Trong bức tranh của chúng tôi, các em bé chơi trò chơi mèo đuổi chuột, có một em bé đóng vai em bé ô nhiễm. Em bé ô nhiễm chơi vui vẻ nhưng có đeo mặt nạ vì không khí đã bị ô nhiễm. Em cũng mặc rất nhiều đồ ni-lon và trên tay cầm rác thải. Nhưng nhờ có sự chung tay, các em nhỏ đang dần bắt được em bé ô nhiễm để khiến môi trường ngày càng sạch hơn".

Trường Tiểu học và trung học cơ sở Chế Cu Nha ở xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

Cũng tại lễ bàn giao này, Công ty PPG còn trao tặng các xuất học bổng cho học sinh hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập. Ngoài ra, toàn bộ học sinh nhà trường đều nhận được những món quà là tấm lòng của các thành viên công ty, thông qua phiên chợ 0 đồng, hoặc chơi các trò chơi vận động có thưởng như nhảy dây, ném vòng.

Trường Tiểu học và trung học cơ sở Chế Cu Nha là điểm dừng chân thứ 3 của dự án Sắc màu cộng đồng tại Việt Nam. Trước đó, công ty Sơn PPG đã thực hiện 2 chương trình tương tự tại trường Tiểu học Thới Lai, huyện Thới Lai, tỉnh Bến Tre và trường Trung học cơ sở Ba Lòng, huyện Dakrong, tỉnh Quảng Trị.

Với suy nghĩ “Màu sắc có khả năng biến đổi cách con người suy nghĩ, cảm nhận cũng như trải nghiệm về môi trường xung quanh”, các thành viên của PPG đều mong muốn công trình do mình thực hiện có thể góp phần cải thiện điều kiện giáo dục cho trẻ em ở những vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, giúp các em hứng khởi hơn trong học tập. Cùng với đó, những bức tranh tường sẽ vun bồi ý thức bảo vệ môi trường cho các thế hệ học sinh nhà trường, cũng như cộng đồng các dân tộc bản địa.

VY VY

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nang-cao-y-thuc-bao-ve-moi-truong-cho-tre-vung-cao-ar713163.html