Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho học sinh

ĐBP - Cùng với việc chú trọng dạy và học văn hóa, các trường học trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai nhiều giải pháp nâng cao ý thức trong việc chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ cho học sinh. Qua đó, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trong nhà trường, giảm thiểu tình trạng vi phạm, tai nạn giao thông đối với học sinh.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an huyện Điện Biên hướng dẫn học sinh Trường PTDTNT THPT huyện thực hành lái xe trên đường.

Từ nhiều năm qua, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (PTDTNT) THPT huyện Điện Biên đã thực hiện giáo dục ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho học sinh bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp. Cùng với đó, trường tích cực phối hợp với Công an huyện Điện Biên tổ chức các buổi truyền thông về an toàn giao thông đường bộ cho học sinh. Thầy giáo Trần Đăng Khoa, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Ngoài những buổi ngoại khóa, Trường cũng lồng ghép các buổi sinh hoạt chào cờ đầu tuần, trong tiết sinh hoạt lớp, tích hợp giảng dạy về Luật Giao thông đường bộ trong môn Giáo dục công dân; tuyên truyền qua hệ thống phát thanh của nhà trường về Luật Giao thông đường bộ; tổ chức thi tìm hiểu về an toàn giao thông... Do đặc thù tại trường, học sinh ở nội trú nên những vụ việc học sinh vi phạm luật giao thông là ít. Song qua các hoạt động truyền thông trên, nhà trường mong muốn tạo dựng ý thức chấp hành tốt về pháp luật cho mỗi học sinh, để các em khi trở về địa phương sẽ là những tuyên truyền viên, những tấm gương lan tỏa tại địa bàn.

Ngay đầu năm học 2022 - 2023, gần 350 học sinh của Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên đã được tham gia hoạt động ngoại khóa về tuyên truyền “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”. Tại buổi ngoại khóa, các em học sinh đã được nghe cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự (Công an huyện Điện Biên) phổ biến kiến thức về an toàn giao thông đường bộ, thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông, tham gia trò chơi hỏi đáp các tình huống giao thông. Nội dung tuyên truyền đa dạng và bổ ích như: Chấp hành nghiêm việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; không điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi; không điều khiển xe đi hàng 2, hàng 3; các hành vi vi phạm là lỗi trực tiếp dẫn đến va chạm, tai nạn giao thông; không uống rượu, bia điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông; hậu quả của tai nạn giao thông; hình thức xử lý khi có hành vi vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt, học sinh còn được hướng dẫn, thực hành thao tác vận hành xe đúng kỹ thuật, cách thức lái xe trên đường, cách đội mũ bảo hiểm đúng cách, lái xe an toàn trên thiết bị thông minh.

Em Quàng Ngọc Hải, lớp 12A cho biết: Hàng năm, em đều được tham gia các buổi ngoại khóa về an toàn giao thông. Nhiều thông tin bổ ích được chia sẻ từ các cán bộ công an đã giúp em nắm chắc kiến thức để tự tin khi tham gia giao thông và trở thành người tuân thủ đúng pháp luật.

Bên cạnh giáo dục kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, giáo viên, các trường học trên địa bàn tỉnh còn tổ chức ký cam kết chấp hành quy định an toàn giao thông giữa nhà trường, giáo viên, gia đình và học sinh. Các trường học thực hiện phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại khu vực cổng trường.

Để giảm thiểu nguy cơ gây tai nạn giao thông, năm học 2022 - 2023, lực lượng công an trên toàn tỉnh đã tăng cường phối hợp tổ chức các buổi ngoại khóa tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh cũng như cán bộ, giáo viên trong các trường học. Đa dạng hình thức tuyên truyền, nội dung phong phú sát với thực tiễn các tình huống khi lưu thông trên đường, biển báo hướng dẫn giao thông... đã giúp học sinh cảm thụ nhanh và nhớ lâu hơn. Về phía giáo viên, khi được nghe lực lượng cảnh sát giao thông phổ biến cũng nắm bắt rõ hơn các quy định pháp luật về an toàn giao thông để lồng ghép vào công tác giảng dạy.

Để thực hiện hiệu quả an toàn giao thông trong học sinh một cách bền vững và giảm thiểu tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông, quan trọng nhất vẫn là hình thành cho các em ý thức, văn hóa khi tham gia giao thông. Từ đó, nâng cao ý thức tự giác chấp hành, tạo cho các em thói quen, ý thức tuân thủ Luật Giao thông đường bộ. Cùng với lực lượng công an, nhà trường, vấn đề quan trọng nhất vẫn là sự quản lý, giáo dục của gia đình, các bậc cha, mẹ học sinh cần quan tâm hơn nữa đến việc giáo dục đạo đức và ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của học sinh.

Bài, ảnh: Châu Linh

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/giao-duc/203466/nang-cao-y-thuc-chap-hanh-phap-luat-giao-thong-cho-hoc-sinh