Nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ động vật hoang dã

Thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn TP Đà Nẵng đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Việc chú trọng công tác tuyên truyền đã giúp người dân nâng cao ý thức, kịp thời bảo vệ an toàn và giao nộp động vật hoang dã bắt được theo đúng quy định.

Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu thả cá thể trăn gấm quý hiếm về rừng Hải Vân vào sáng 21-9.

Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu thả cá thể trăn gấm quý hiếm về rừng Hải Vân vào sáng 21-9.

Vừa qua, trong ngày Đà Nẵng chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 5, người dân tại tuyến đường Đặng Huy Tá (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) bất ngờ khi phát hiện 1 con trăn lớn đu mình trên cây nên hiếu kỳ, tụ tập đến xem. Người dân không rõ con trăn này xuất hiện tại khu vực này từ khi nào. Nhiều người dự đoán rất có thể do ảnh hưởng bởi mưa to, gió lớn của cơn bão số 5 khiến cho con trăn “đi lạc” đến đây. Qua quan sát, cá thể trăn nặng hơn 10 kg, dài gần 2mét đang đu mình trên 1 cây xanh. Sau khi phát hiện, ông H.T.N. (trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) phối hợp cùng nhiều thanh niên khác khéo léo kéo cá thể trăn từ trên cây xuống bắt giữ an toàn.

Sau khi nắm được thông tin người dân bắt được cá thể trăn tại địa phương, Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu đã vận động gia đình ông H.T.N giao nộp để thả về môi trường tự nhiên. Qua kiểm tra, Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu cho biết, đây cá thể trăn gấm quý hiếm (tên khoa học Phyhon recticulatus) nặng 17 kg, dài khoảng 2,5 mét. Vào thời điểm tiếp nhận và thả về rừng tự nhiên tại tiểu khu 4A Rừng đặc dụng Nam Hải Vân, cá thể trăn gấm có trạng thái khỏe mạnh.

Ông Nguyễn Văn Truyền, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu cho biết, cùng với việc quản lý tài nguyên rừng, hệ sinh thái tự nhiên, thời gian qua, đơn vị đã có nhiều nỗ lực trong công tác bảo tồn các loài động vật hoang dã. Để không xảy ra những vụ xâm hại về rừng, động vật hoang dã, lực lượng kiểm lâm tại đơn vị thường xuyên tăng cường công tác tuần tra, bảo vệ, đặc biệt nhấn mạnh đến công tác tuyên truyền. Hiện nay, thông qua công tác tập huấn tuyên truyền, nhắc nhở, vận động đã giúp người dân nâng cao ý thức trong việc bảo vệ động vật rừng, đặc biệt là động vật quý hiếm nằm trong sách đỏ Việt Nam. Từ đầu năm đến nay, đơn vị tiếp nhận từ người dân và các đơn vị chức năng sau đó thả về rừng tự nhiên 1 cá thể khỉ đuôi lợn, 1 cá thể rùa và 1 cá thể cu li nhỏ. Bên cạnh đó, đối với những trường hợp cố tình săn bắt, mua bán bán trái phép động vật hoang dã, khi phát hiện, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Theo số liệu thống kê chuyển giao cứu hộ, tái thả động vật về rừng của Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng, từ năm 2019 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận từ người dân tự nguyện giao nộp động vật hoang dã để thả về rừng với số lượng 84 cá thể; tịch thu thả lại rừng 538 cá thể; bắt giữ động vật xâm nhập khu dân cư để thả về rừng 40 cá thể; chuyển giao cho Trung tâm cứu hộ 6 cá thể. Trong tổng số 668 cá thể được thả về rừng trong 3 năm qua có loại động vật quý hiếm nằm trong danh mục sách đỏ cần được bảo vệ như Tê tê Java, Voọc chà vá chân nâu, Gấu mèo, Trăn gấm, Hồng Hoàng, Vượn Siki, Niệc mỏ vằn, chim ri,...

Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng cho biết, nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng của ngành Kiểm lâm Đà Nẵng trong thời gian qua là nâng cao công tác tuyên truyền, nhắc nhở, vận động toàn dân, toàn xã hội nâng cao ý thức, trách nhiệm, nắm bắt rõ các quy định trong việc bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm. Ngoài công tác tuyên truyền, Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng thường xuyên chỉ đạo các Đội Kiểm lâm cơ động, Hạt Kiểm lâm địa phương tăng cường tuần tra, giám sát bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn. Nếu phát hiện các trường hợp cố ý săn bắt, mua bán trái phép động vật hoang dã, các đơn vị chức năng liên quan sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Ngọc Quốc

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_250504_nang-cao-y-thuc-trach-nhiem-bao-ve-dong-vat-hoang-da.aspx