Nâng cao ý thức, trách nhiệm tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

Sáng 25/4, Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2023.

Dự lễ phát động có các đồng chí: Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Lê Thị Thu Hằng - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Tây Hồ; Bùi Thị Lan Phương - Quận ủy viên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ...

Lãnh đạo quận Tây Hồ trao khen thưởng cho Công nhân giỏi cấp quận.

Lãnh đạo quận Tây Hồ trao khen thưởng cho Công nhân giỏi cấp quận.

Tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Thị Hồng Lê - Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận Tây Hồ cho biết, từ năm 2012, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đồng ý đề xuất của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc lấy tháng 5 hàng năm là “Tháng Công nhân”.

Trong 11 năm qua, “Tháng Công nhân” đã thực sự trở thành ngày hội của công nhân lao động cả nước, của Thủ đô Hà Nội nói chung và quận Tây Hồ nói riêng với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực hướng về người lao động.

Đây cũng là dịp để nâng cao nhận thức và sự tuân thủ luật pháp về an toàn, vệ sinh lao động; đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động.

Năm nay, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023 với chủ đề “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc” và Tháng Công nhân với chủ đề “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức”.

Các công nhân, viên chức, lao động có sáng kiến, sáng tạo trong quá trình làm việc nhận khen thưởng tại lễ phát động.

Thực hiện chủ đề này, LĐLĐ quận Tây Hồ đề nghị các cơ quan, đơn vị, Công đoàn các cấp, đặc biệt là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, công nhân và người lao động trên địa bàn tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, nội dung của Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023.

Trong đó, tập trung thông tin về truyền thống đoàn kết và sức mạnh cùng những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân Việt Nam; và tinh thần bất diệt của ngày Quốc tế lao động (1/5); khơi dậy niềm tự hào trong công nhân, viên chức, lao động, đồng thời qua đó, thúc đẩy sự quan tâm của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và toàn xã hội trong việc chăm lo xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động quận Tây Hồ ngày càng lớn mạnh.

Đăng ký và tổ chức triển khai các công trình, các phần việc và nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực đáp ứng sự mong chờ của công nhân lao động, mà trọng tâm là làm tốt công tác quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, cũng như đảm bảo cơ hội và việc làm cho đoàn viên công đoàn, người lao động; rà soát các công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, người lao động bị tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp để có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ.

Các cấp Công đoàn chủ động phối hợp, thương lượng và đề xuất với chuyên môn, chủ sử dụng lao động tăng cường cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân, người lao động đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động; xây dựng văn hóa an toàn lao động và các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc.

Quận Tây Hồ trao trợ cấp cho công nhân, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp chủ động phối hợp với tổ chức công đoàn tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc và đối thoại với công nhân lao động, thông qua đó giải quyết kịp thời những vấn đề mà công nhân lao động quan tâm. Phát động và triển khai sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động.

Lực lượng đoàn viên Công đoàn và công nhân lao động trên địa bàn quận Tây Hồ cần tích cực tham gia các phong trào thi đua và các cuộc vận động được các cấp công đoàn và chính quyền phát động; tự giác thực hiện nghiêm các quy định, biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trang bị kỹ năng tự bảo vệ sức khỏe và tính mạng của mình.

Các cơ quan quản lý nhà nước tích cực phối hợp với tổ chức Công đoàn tăng cường công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, đồng thời, triển khai các hoạt động thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động; về an toàn lao động.

Phát biểu tại lễ phát động, Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng ghi nhận và biểu dương những thành tích của UBND, LĐLĐ quận, các phòng, ban ngành chức năng và đơn vị có liên quan trong công tác an toàn vệ sinh lao động, chăm lo đến quyền và lợi ích chính đáng của công nhân viên chức, người lao động…

Để Tháng hành động triển khai có hiệu quả, đi vào chiều sâu, Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị và Quyết định về việc tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động.

Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại lễ phát động.

LĐLĐ quận chỉ đạo Công đoàn cơ sở tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức trong toàn hệ thống Công đoàn, đoàn viên, người lao động và cả xã hội về mục đích, ý nghĩa, các hoạt động Tháng Công nhân. Cùng với đó lựa chọn, triển khai có hiệu quả 11 chỉ tiêu và 5 hoạt động trọng tâm năm 2023, đó là chăm lo, hỗ trợ người lao động về việc làm, thu nhập, điều kiện lao động an toàn; tham mưu, đề xuất để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, người sử dụng lao động gặp gỡ, đối thoại với cán bộ công đoàn và công nhân, viên chức, người lao động để giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, cấp bách, thiết yếu, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân, viên chức và người lao động.

UBND quận cần tăng cường kiểm tra việc chấp hành luật an toàn vệ sinh lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để hướng tới mục tiêu nâng cao ý thức, trách nhiệm tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động của người sử dụng lao động và người lao động, không ngừng chăm lo cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Cùng với đó, Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng đề nghị người sử dụng lao động cần phải quan tâm và đầu tư trang thiết bị cần thiết, đảm bảo an toàn cho người lao động; đồng thời chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, việc làm, nhà ở, nhằm tạo ra môi trường làm việc tốt nhất, đảm bảo các tiêu chuẩn về vệ sinh lao động. Đối với người lao động, cần tuân thủ chặt chẽ các quy định nội quy về an toàn vệ sinh lao động tại nơi sản xuất…

Tại lễ phát động, LĐLĐ quận Tây Hồ trao khen thưởng cho 30 công nhân đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” quận Tây Hồ năm 2023, trao khen thưởng cho 36 cán bộ, công nhân, viên chức, lao động có sáng kiến, sáng tạo trong quá trình làm việc; trao trợ cấp cho công nhân, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động.

N.Hoa

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/nang-cao-y-thuc-trach-nhiem-tuan-thu-phap-luat-ve-an-toan-ve-sinh-lao-dong-155045.html